PV: Thưa ông Nguyễn Thanh Tùng, chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến lễ khai mạc SEA Games 31, hiện nay công tác chuẩn bị được đảm bảo như thế nào để sẵn sàng cho các cuộc tranh tài?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Đến thời điểm này, về cơ sở vật chất và cũng như các điều kiện để Quảng Ninh đăng cai thì đã cơ bản sẵn sàng. Các địa điểm thì chúng tôi rà soát và cùng với đó là việc mà chúng tôi xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cho 7 tiểu ban, từ cơ sở vật chất, an ninh, y tế, thông tin tuyên truyền… và đặc biệt là các trang thiết bị để phục vụ cho việc đăng cai. Đến thời điểm này thì chúng tôi đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

PV: Theo lộ trình mà ông vừa đề cập, đến thời điểm nào thì tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành tất cả khâu chuẩn bị cho Đại hội?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Quyết tâm của Quảng Ninh là trong 30 ngày nữa là chúng tôi xong hoàn toàn phần việc của mình để sẵn sàng đăng cai.

PV: Một trong những điểm nhấn mã lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hướng đến là kết hợp thể thao với du lịch, vậy thì ngoài vấn đề thể thao ra thì chúng ta sẽ khai thác như nào để quảng bá được du lịch Quảng Ninh?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Được sự quan tâm của Chính phủ và ban tổ chức trung ương thì Quảng Ninh vinh dự được đăng cai 7 môn trong chương trình SEA Games, thì đây là cơ hội để quảng bá về vùng đất, con người, đặc biệt là những kỳ quan, những di sản văn hóa của Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế, được lan tỏa hơn hình ảnh Quảng Ninh, hội tụ và lan tỏa.

PV: Ông có thể chia sẻ về giải pháp để kích cầu du lịch trong dịp SEA Games này?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Chính vì đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà tỉnh Quảng Ninh đã xác định là một trong những hiệm vụ trọng tâm của năm 2022, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổng thể để phát triển du lịch gắn với thể thao, đặc biệt thông qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á này thì chúng tôi triển khai kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình đề phát huy, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, hướng đến việc Quảng Ninh sẽ là điểm đến của các sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế.

PV: Trong dịp SEA Games thì việc đón khán giả, đón khách du lịch quốc tế được lên kế hoạch như thế nào ?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thực hiện kế hoạch của Chính phủ, của Bộ VH TT và Du lịch thì Quảng Ninh cũng đã có kịch bản đề mở của đón khách quốc tế, và đặc biệt là chào đón SEA Games và các bạn du khách đến với Quảng Ninh trong kịch bản du lịch an toàn. Năm nay chúng tôi phấn đấu đón 9,5 triệu khách đến với Quảng Ninh. Điểm nhấn của Quảng Ninh là chuẩn bị một cách nghiêm túc, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của quốc gia giao cho, đây là cơ hội để được giới thiệu với các bạn sự chu đáo, mến khách của Quảng Ninh và sự tận tình trong việc triển khai các công việc một cách cụ thể, tốt nhất cho SEA Games. Chúng tôi cũng đang đề xuất với tỉnh và ban tổ chức trung ương là Quảng Ninh không bán vé, để quảng bá hình ảnh, thể hiện sự hào sảng của con người Quảng Ninh.

PV: Xin cảm ơn ông!