Nhập cuộc chủ động, nên ngay phút 11,B.Bình Dương sớm có bàn mở tỉ số đẹp mắt. Từ một pha phối hợp ăn ý, Vĩ Hào thoát xuống bên cánh trái trước khi trả bóng ngược ra để tiền đạo Eydison thực hiện pha chích mũi giày đánh bại thủ môn Văn Phong. Bất ngờ xảy ra khi chỉ 7 phút sau, đội chủ sân Gò Đậu tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Theo đó, tiền đạo Welington chớp thời cơ rồi dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho câu lạc bộ B.Bình Dương.

Bị dẫn trước 2 bàn, Sài Gòn FC nỗ lực tấn công nhưng hầu hết các cơ hội tạo ra không quá nguy hiểm. Đến phút 87, mọi cố gắng của các học trò HLV Phùng Thanh Phương mới giúp đội bóng này có bàn thắng với pha lập công của Nguyễn Hoàng Quốc Chí.

Tuy vậy, họ vẫn nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Trận thua này khiến Sài Gòn FC chôn chân ở cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Bình Dương FC tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 15 điểm.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 13/8, bàn thắng duy nhất của Trần Đình Tiến giúp SLNA giành ba điểm trọn vẹn trước chủ nhà Nam Định. SLNA tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 20 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 3 điểm.Trong khi, Nam Định vẫn xếp thứ 11 với 10 điểm.