Đây là giải đấu thường niên có sự tham gia của các đội bóng đến từ các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. “Sau một năm gián đoạn, chúng tôi khởi động lại và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình. Tất cả quán triệt tinh thần thể thao cao thượng. Mùa giải lần thứ 23, năm 2022 này được nâng tầm cả về chuyên môn, giải thưởng. Giải nhất nhận 30 triệu đồng, giải nhì nhận 20 triệu đồng, giải ba nhận 15 triệu đồng, giải tư nhận 10 triệu đồng. Đội nào tham gia cũng có giải, nhưng trên tinh thần đầu tiên là đoàn kết, thượng tôn pháp luật trên tinh thần thể thao” - Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết.

16 đội dự giải năm nay được chia vào 4 bảng, chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng Tứ kết. Lễ bốc thăm đã được tiến hành vào chiều 17/10. Bảng A gồm Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bảng B gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bảng C gồm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Nhật Thành; Còn bảng D có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank.

“Tất cả anh em thuộc khối văn phòng nhưng khi dự giải thì tính chuyên nghiệp rất cao, nhiệt tình cống hiến để góp phần tạo nên giải đấu thật là đẹp. Đến với giải đấu này thì tôi thực sự rất vui.Tôi cũng đánh giá rất cao công tác điều hành cũng như hậu cần của ban tổ chức” - Tạ Đức Thắng, Đội trưởng đội bóng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, chia sẻ.

Các đội bóng sẽ tranh tài tại sân vận động Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 23/10, trận chung kết diễn ra vào ngày 6/11.