Đinh Hồng Quân là tay đấm mới nổi của làng boxing Việt Nam. Riêng trong năm 2022, VĐV này thể hiện được phong độ chói sáng khi trở thành võ sĩ đầu tiên của Việt Nam sở hữu đai IBF – thuộc Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế (International Boxing Federation) trước khi giành chiến thắng trong trận đấu bảo vệ đai diễn ra vào cuối tháng 7. Thành tích này đã đưa tên tuổi và sự nghiệp của võ sĩ sinh năm 1998 lên một tầm cao mới, với thứ hạng 201/2.215 các tay đấm trên toàn thế giới.

Trong sự kiện lần này Đinh Hồng Quân có dịp được phô diễn những kỹ năng của mình với tay đấm Esquiva Falcão Florentino - võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp người Brazil, Huy chương bạc Olympic London 2012, nhà vô địch Boxing đai IBF thế giới, hạng Tư Đai WBO thế giới kèm chuỗi thành tích thượng đài gồm 30 trận toàn thắng; trong đó có đến 20 trận thắng bằng K.O trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của mình.

Ông Kim Sang Bum – CEO Cocky Buffalo chia sẻ: “Đây là sự kiện đặc biệt tại Việt Nam, cũng là nơi giao thoa của hai trường phái boxing là Việt Nam và Brazil. Đây là những đại diện ưu tú, bởi họ là những nhà vô địch thực thụ, luôn mang theo ý chí, tinh thần quyết tâm lên sàn đấu”.

Tại sự kiện cũng diễn ra trận đấu với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Thu Nhi – võ sĩ nữ đầu tiên của Việt Nam từng giành đai WBO châu Á và thế giới với một võ sĩ đến từ Indonesia.