Tâm điểm của lượt trận đầu tiên bảng C là cuộc đối đầu giữa Argentina và đại diện châu Á, Ả-Rập-Xê -Út diễn ra lúc (17h chiều 22/11). Với đội hình chất lượng, Messi và các đồng đội đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng đến từ châu Á. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, với một lối chơi được tổ chức chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự để làm nền cho hàng công sẵn sàng ghi bàn. Đội tuyển Argentina đang có chuỗi bất bại 36 trận liên tiếp. Ở một bảng đấu được xem là không quá khó khi chỉ có Ả-Rập-Xê-Út, Mexico và Ba Lan, vì vậy mục tiêu giành quyền đi tiếp không khó đối với Argentina. Tại World cup 2022, Argentina được đánh giá là ứng viên vô địch. Đây cũng là giải đấu mà ngôi sao sáng nhất làng bóng đá thế giới – Messi góp mặt lần cuối trong màu áo đội tuyển Quốc gia tại một kỳ World cup.

Đối thủ ở trận ra quân của Messi và các đồng đội là Ả-Rập-Xê-Út là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng C. Đại diện châu Á đang xếp hạng 51 thế giới, kém xa so với vị trí thứ ba của Argentina. Sau khi vượt qua vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Herve Renard có tổng cộng 10 trận đấu để chạy đà cho World Cup 2022, tuy nhiên thành tích của Ả-Rập-Xê-Út không tốt, khi họ chỉ giành được một chiến thắng. Với những gì đang có, rõ ràng đội bóng đến từ châu Á thua kém rất nhiều so với Argentina. Vì vậy, Ả-Rập-Xê-Út có thể gây bất ngờ trước Argentina ở trận đấu này bởi đẳng cấp và phong độ giữa hai bên có một khoảng cách quá xa.

Cũng tại bảng C, Mexico sẽ có bước chạy đà trước Ba Lan. Đội bóng đến từ Trung Mỹ - Mexico vượt qua vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với vị trí thứ hai. HLV Gerardo Martino đang có trong tay không ít hào thủ trên hàng công như Raul Jimenez, Hirving Lozano hay Alexis Vega. Tuy nhiên nhièu năm qua, bóng đá Mexico không có được ngôi sao trẻ nào sáng giá. Vì vậy những cái tên Héctor Moreno, Andrés Guardado, Raúl Jiménez và thủ môn Guillermo Ochoa vẫn là những trụ cột của đội bóng Trung Mỹ.

Với ĐT Ba Lan, đại diện châu Âu đang trong thời điểm trẻ hóa. Đội bóng Đông Âu mang đến World Cup 2022 4 cầu thủ thuộc thế hệ 10x, trong đó có những nhân tố đáng kỳ vọng như Nicola Zalewski (AS Roma) hay Jakub Kamiński (Wolfsburg). Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT Ba Lan vẫn dựa nhiều vào những cựu binh mà nổi bật nhất là Robert Lewandowski, chân sút xuất sắc đang khoác áo Barca, năm nay đã 34 tuổi, đang có phong độ rất ấn tượng. Ở Barcelona, anh ghi 13 bàn sau 13 trận mùa này, dù chỉ mới chuyển đến La Liga. Mexico và Ba Lan được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp bên cạnh Argentina. Đội bóng nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng.

Một đội bóng cũng thu hút nhiều sự chú ý trong trận ra quân vào lúc 2h sáng 23/11, ở bảng D là nhà Đương kim vô địch Pháp. Một ngày trước khi World Cup khai mạc, quả bóng vàng châu Âu - Karim Benzema dính chấn thương và quyết định rút lui khỏi World Cup 2022 khiến kế hoạch của HLV Didier Deschamps bị xáo trộn.

Nỗi lo của tuyển Pháp ở giải đấu năm nay đó là đội hình không được như ý khi có rất nhiều ngôi sao không thể tham dự World Cup cũng bởi chấn thương đó là N'Golo Kante, Christopher Nkunku, Paul Pogba, Mike Maignan và Presnel Kimpembe, nhưng bù lại họ vẫn còn những cái tên khác là Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Olivier Giroud đủ để gây khó khăn cho bất cứ hàng thủ nào.

Sân vận động Al Janoub là nơi tuyển Pháp có trận ra quân trước đối thủ Australia. Được xem là đội bóng cửa dưới Australia chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi thiên về phòng thủ phản công. Với tuyển Australia lúc này việc có được một điểm trước nhà Đương kim vô địch đã là thành công.

Một trận đấu đáng chú ý khác ở bảng D, đó là cuộc chiến giữa Đan Mạch và Tunisia. Những chú lích chì – Đan Mạch bắt đầu chiến dịch World Cup trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn khá nhiều. Dưới thời HLV Kasper Hjumland, Đan Mạch đang có được lối chơi rất ấn tượng, chắc chắn trong phòng thủ và hàng công luôn sẵn sàng ghi bàn với những cái tên Christian Eriksen (Man United), Emile Hojbjerg (Tottenham) và hậu vệ Andreas Christensen (Barcelona) là những cầu thủ đáng chú ý nhất của đội bóng Bắc Âu.

Còn đại diện châu Phi - Tunisia không có ngôi sao nào trong đội hình. Họ đang xếp hạng 30 FIFA, kém Đan Mạch đến 20 bậc. Trong hành trình vòng loại, Tunisia cũng vô cùng vất vả mới vượt qua được đối thủ không được đánh giá cao là Mali ở vòng play-off để giành vé đến Qatar. Theo nhiều chuyên gia, Đan Mạch sẽ giành trọn vẹn ba điểm trong trận mở màn bảng D.