Trong cuộc so tài tranh cúp vàng diễn ra vào sáng 06/11 tại sân vận động Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, các cầu thủ của Tập đoàn Nhật Thành, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Tiến Thiết - một trong những HLV nổi tiếng nhất của bóng đá phong trào nước ta, sớm tạo ra thế trận áp đảo. Trong khi đó, đội bóng Bộ Tư pháp chủ động lùi sâu phòng ngự và khá thành công với đấu pháp này, dù thủng lưới trong hiệp một song đã có bàn gỡ hòa 1-1 đầy cảm xúc vào cuối trận. Hai đội sau đó phải bước vào loạt sút luân lưu và Tập đoàn Nhật Thành đã thắng chung cuộc với tỷ số 9-8.

“Cảm nhận lớn nhất của tôi đấy là sự đoàn kết giữa cơ quan trung ương và các doanh nghiệp. Tôi cảm tưởng đây là gia đình rất là đoàn kết. Còn tấy cả những cái chiến thắng hay thất bại, hoặc cúp hay không cúp, với chúng tôi điều đó là điều không quan trọng. Rất là cảm ơn Văn phòng Quốc hội và báo Đại biểu Nhân dân” - HLV Ngô Tiến Thiết của đội bóng Tập đoàn Nhật Thành chia sẻ.

Ở trận tranh hạng ba, đội bóng Bộ Tài nguyên và Môi trường thắng đội bóng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 5-2. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Thân Văn Đức (Tập đoàn Nhật Thành) với 10 bàn thắng, còn Đặng Trọng Hải (Bộ Tài nguyên và Môi trường) giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất… Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 23 đã chính thức khép lại sau 3 tuần tranh tài sôi nổi. Qua 38 trận đấu từ vòng bảng đến trận chung kết, 16 đội bóng đã tạo ra các cuộc so tài hấp dẫn, ghi tới 121 bàn thắng được ghi. Đặc biệt, giải đấu còn thể hiện được tinh thần fair-play khi không ghi nhận chiếc thẻ đỏ nào.

“Khi đến với giải đấu này thì thực sự chúng tôi rất là vui và thực sự ban tổ chức rất quan tâm đến anh em. Không chỉ có nước uống đầy đủ, mà tôi chưa thấy giải nào mà đến cả đồ ăn sáng, ăn nghỉ giữa giờ cũng có luôn. Thực sự với điều kiện như này thì anh em thi đấu rất thoải mái, tôi đánh giá rất cao tính chuyên môn trong công tác bóng đá cũng như là công tác hậu cần của ban tổ chức” - cầu thủ Tạ Đức Thắng, đội bóng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cho biết.

Theo đánh giá của bà Phạm Thị Thanh Huyền - Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức giải, thành công lớn nhất chính là tình bằng hữu có được từ giải đấu sẽ được các cơ quan, đơn vị duy trì và phát huy trong công việc, cuộc sống: “Điều đặc biệt thành công là sự cống hiến hết mình, nhiệt tình của các cầu thủ, đặc biệt có những trận mà có cả các đồng chí thứ trưởng cũng là những cầu thủ trên sân. Một sự thành công nữa của giải đấu đến từ sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Đây là mùa giải thứ 23 rồi, khi mà chúng ta đã gắn kết bóng đá với nhau rồi thì trong công việc sau này, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị, có sự gắn kết hơn nữa”.

Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng được Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tham gia, thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.