Ở chặng đua này, các tay đua đội Tập đoàn Lộc trời An Giang và Gạo Hạt ngọc trời An Giang tiếp tục hiệp lực bảo vệ Áo vàng cho ngoại binh người Nga Petr Rikunov đồng thời tính toán giữ lợi thế ở danh hiệu Áo xanh – vua nước rút. Tuy nhiên các đội đua khác như Vinama TP.HCM, TP.HCM New Group, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long… vẫn tích cực tấn công để tìm cơ hội.

Cuộc chiến ở những cây số cuối diễn ra đầy hấp dẫn khi các đội liên tục “phát pháo” tấn công nhằm phá thế xếp đội hình của đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp khi ê kíp này muốn đưa Trần Tuấn Kiệt về đua tranh nước rút ở đích. Áo vàng Petr Rikunov cùng Nguyễn Tấn Hoài của đội Tập đoàn Lộc trời tung ra những cú nước rút đầu tiên nhưng Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) lao lên đầy dũng mãnh, xuất sắc cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng sau 3 giờ 13 phút 14 giây tranh tài (tốc độ trung bình 41,918 km/giờ).

Đây là danh hiệu thắng chặng thứ hai liên tiếp của Trần Tuấn Kiệt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM HTV- Tôn Đông Á 2023, cũng là lần thứ 3 anh có được niềm vui chiến thắng khi về đích tại Nghệ An. Về hạng nhì ở chặng đua này là Nguyễn Tấn Hoài và cán đích hạng Ba là Áo vàng Petr Rikunov. Với 18 điểm có được từ hạng nhì Sprint 1 và nhất chặng, Trần Tuấn Kiệt chính thức tham chiến ở cuộc đua Áo xanh – vua nước rút khi chỉ còn kém 2 điểm so với Petr Rikunov.

Thành tích về hạng Ba chặng cũng giúp Petr Rikunov giữ vững danh hiệu Áo vàng nới khoảng cách lên 11 giây so với Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Ở chặng đua này, Petr Rikunov 2 lần gặp sự cố về xe nhưng nỗ lực bản thân cũng như được các đồng đội hỗ trợ nên vào tốp đông an toàn và giữ vững thành quả có được từ chặng đầu. Trong khi đó tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ được danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Ở danh hiệu Áo cam – VĐV ấn tượng dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cá nhân được Phạm Lê Xuân Lộc nắm giữ.

Tại lễ trao giải chặng 3, ông Ngô Đăng Đức - Phó Giám đốc Phòng Marketing Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trao 30 triệu đồng tài trợ học bổng tặng cho các em học sinh của trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Phổ Thông Năng Khiếu Thể dục Thể thao.

Ngày 5/4, các tay đua tranh tài chặng 4 từ TP. Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Binh) dài 197,4 km. Đây là chặng đua có lộ trình dài nhất của giải đấu năm nay và sẽ xác định chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Áo chấm đỏ - vua leo núi khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.