Diễn ra tại thành phố Pleiku từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, Tiền Phong Marathon 2021 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, quy tụ hơn 4.500 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào.

“Tỉnh Gia Lai chúng tôi rất mong muốn được chuyển tải hình ảnh một Tây Nguyên đại ngàn, của vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử với 44 dân tộc Tây nguyên cũng như các giá trị. Dịp tổ chức giải marathon báo Tiền phong lần thứ 62 cũng là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh mang đậm nét văn hóa lịch của Tây Nguyên, qua giải chạy này mong được đón các bạn với tinh thần mộc mạc phóng khoáng của người Tây Nguyên chúng tôi.” - bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Đây là lần thứ 3 sau hơn một thập kỷ, giải chạy lâu đời nhất Việt Nam có bề dày lịch sử 62 năm mới trở lại với Tây Nguyên. Trước đó, chủ nhà Gia Lai đăng cai giải việt dã báo Tiền Phong 2 lần, vào các năm 1993 và 2007. Theo cung đường chạy mà ban tổ chức vừa công bố, VĐV ở tất cả các cự ly sẽ bắt đầu cuộc đua tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Các VĐV 5km và 10km sẽ chạy dọc theo cung đường Anh hùng Núp-Lê Lợi-Phạm Văn Đồng và quay về cán đích tại nơi khu vực quảng trường. Cự ly bán marathon nam và nữ (21,1km), các VĐV tiếp tục chạy tới công viên Biển Hồ tuyệt đẹp, rẽ vào đường Hàn Thuyên, nối tiếp Phó Đức Chính, nơi được đắm mình giữa một bên là rừng thông ven hồ, một bên là những rẫy cafe bát ngát. Từ đây, họ quay đầu bắt đầu cuộc đua về đích đầy gay cấn. Với các VĐV marathon nam, nữ (42,195km), họ sẽ tiếp tục tiến về phía trước, qua cầu treo Biển Hồ, đập tràn Nghĩa Hưng, Biển Hồ chè rồi từ đó thực hiện hành trình về đích tại Quảng trường Đại Đoàn kết.

Như vậy, Tiền Phong Marathon tiếp tục thu hút các chân chạy cả nước với “đặc sản“ đường chạy độc lạ được thay đổi mỗi năm. Đặc biệt, với thông điệp “Giấc mơ đại ngàn”, giải năm nay phát động trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, hòa nhịp cùng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

“Giải năm này thì chúng tôi sẽ nỗ lực làm công tác quảng bá để cho việc bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có việc trồng cây và phủ xanh đất trống và đồi núi trọc. Hy vọng rằng sau giải đấu này thì thông điệp bảo vệ và phát triển, tái tạo rừng, đặc biệt là rừng đại ngàn, sẽ được phổ biến và lan rộng hơn trong nhân dân, góp phần vào việc hiện thực hóa giấc mơ đại ngàn.” - Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết.

Tiền Phong Marathon là giải đấu được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xét phong đẳng cấp kiện tướng, cấp 1. Những VĐV phong trào cũng có thể được phong đẳng cấp nếu thành tích thi đấu nằm trong mốc quy định. Theo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tiền Phong Marathon còn là cuộc sát hạch để tuyển chọn 200 VĐV phong trào tốt nhất để chạy đồng hành cùng các tuyển thủ quốc gia tại SEA Games 31. Đây là thông tin rất thú vị với các chân chạy phong trào tại nước ta. Tất nhiên, đây còn là nơi tìm kiếm các VĐV tài năng ở nội dung marathon cho SEA Games 31.

“Đây là một trong những giải đấu lâu đời nhất Việt Nam, rất là có uy tín bởi vì thu hút rất là nhiều VĐV của đội tuyển quốc gia tham dự. Năm nay thì tất cả các cự ly chuyên nghiệp, thì các tuyển thủ đều tham dự, đây là đợt cọ xát rất là tốt cho SEA Games sắp tới do Việt Nam đăng cai.” - Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đánh giá.

Lễ Thượng cờ của Tiền Phong Marathon 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tại TP Pleiku. Ngay sau nghi lễ chào cờ, phần hội với lá cờ Tổ quốc rộng 300m2 sẽ được trải rộng tại Quảng trường Đại đoàn kết và tất cả các VĐV sẽ cùng nhau hát vang những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước./.