Được đánh giá cao hơn đối thủ, ngay sau tiếng còi khai cuộc Hà Lan đã đẩy cao đội hình chơi tấn công và đẩy đối thủ lùi sân về phần sân nhà. Tuy nhiên, CH Séc đã tổ chức hệ thống phòng ngự chặt chẽ khiến hàng công của Hà Lan gặp nhiều khó khăn. Trong hiệp một Hà Lan là đội tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Trong khi đó, đội tuyển CH Séc cho thấy họ có sự chuẩn bị rất kỹ và tổ chức thế trận phòng ngự phản công khá hiệu quả. Các học trò của HLV Frank de Boer đã không thể thực hiện những pha xuyên phá hàng phòng thủ của CH Séc, hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở đầu hiệp hai, phút thứ 55 Matthijs de Ligt mắc sai lầm với tấm thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi dùng tay chơi bóng, khiến Hà Lan phải chơi thiếu người.

Với lợi thế hơn người, CH Séc ngay lập tức chuyển sang thế trận tấn công và có bàn mở tỉ số không lâu sau đó. Tomas Holes đánh đầu nối tung lưới Hà Lan trong một pha phạt góc ở phút 68. Sau bàn thắng, CH Séc tiếp tục tổ chức các đợt tấn công và cũng là Tomas Holes đã kiến tạo cho Patrik Schik nhân đôi cách biệt ở phút 80. Sauhai bàn thua, Hà Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn lên tấn công và cũng có một số cơ hội ngon ăn nhưng những học trò của HLV Frank de Boer đã không thể có bàn rút ngắn tỷ số và chấp nhận chia tay giải đấu với kết quả thua 0-2 trước CH Séc. Sau trận đấu Georginio Wijnaldum, đội trưởng đội tuyển Hà Lan, thừa nhận: "Toàn bộ trận đấu diễn ra thực sự khó khăn. Họ đã tổ chức tốt thế trận, chúng tôi không thể đối phó với việc họ gây áp lực với chúng tôi. Chúng tôi đã không thể tạo khoảng trống. Mặc dù chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội trong hiệp một, nhưng như thế là không đủ." Còn HLV Frank de Boer cũng thừa nhận đã không kịp trở tay để thay đổi chiến thuật khi tuyển CH Séc có bàn thắng thứ hai. "Trên thực tế, khi tỷ số đang là 1-0, tôi đã muốn thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 3-3-3, nhưng ngay trước đó, ĐT CH Séc đã nâng tỷ số lên 2-0, và vì vậy tôi phải từ bỏ ý định đó".

Với chiến thuật hợp lý trong 90 phút thi đấu, chiến thắng của CH Séc hoàn toàn thuyết phục giới chuyên môn và người hâm mộ. HLV Jaroslav Silhavy của CH Séc bày tỏ niềm tự hào sau chiến thắng trước đối thủ mạnh. "Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã đánh bại một đối thủ mạnh. Tất cả các cầu thủ của tôi đều xuất sắc và tuân thủ tuyệt đối mặt chiến thuật. Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được điều đó trước rất nhiều người hâm mộ." HLV Jaroslav Silhavy nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau trận đấu.

CH Czech xứng đáng giành vé đi tiếp bằng thế trận kiên cường trong hiệp một. Và khi chơi hơn người, họ tận dụng tốt lợi thế để ghi hai bàn thắng. Ở vòng tứ kết Euro, CH Séc sẽ gặp ĐT Đan Mạch trên sân Olympic Baku, Azerbaijan.