Nhập cuộc với lợi thế được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của số đông khán giả tại Hàng Đẫy, U23 Việt Nam đã chơi đầy hưng phấn và tạo ra thế trận sòng phẳng trước U20 Hàn Quốc. Ngược lại, đối thủ lại đá thấp và chủ động chơi phòng ngự phản công. Những tình huống lên bóng của U23 Việt Nam chủ yếu đến bên cánh trái với những pha chuyền ngược trở lại để tuyến hai dứt điểm. Tuy nhiên, những cơ hội của đội chủ nhà vẫn tương đối mờ nhạt và không gây quá nhiều khó khăn cho thủ thành đối phương dù Hoàng Đức cũng như Hùng Dũng đã chơi đầy nỗ lực.

Bên phía đối diện, U20 Hàn Quốc rất chịu khó sút xa và cũng đã khiến Văn Toản có nhiều phen vất vả để cản phá. Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với thế trận tương đối bế tắc, thì đúng ở phút 45, Văn Tùng có tình huống dứt điểm cực nhanh để mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam được thầy Park yêu cầu đẩy cao tốc độ trận đấu bằng những pha ban bật nhanh hơn. Thế nhưng, sau khi có hàng loạt sự thay đổi người, khiến đội chủ nhà chơi đầy bế tắc và dần để cho U20 Hàn Quốc lấy lại thế trận.

Những phút cuối chứng kiến sức ép nghẹt thở của U20 Hàn Quốc lên khung thành của U23 Việt Nam. Sự thiếu may mắn đã khiến U20 Hàn Quốc không thể tìm được bàn gỡ và họ đành ngậm ngùi nhận thất bại tối thiểu. Trong khi đó, chiến thắng có phần thiếu thuyết phục tại Hàng Đẫy cho thấy U23 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước SEA Games.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao chúng ta gọi cầu thủ quá tuổi. Họ chơi tốt và có tác động lớn đến trận đấu. Đây là điều không phải bàn cãi. Thực ra trận này tôi có 2 mục tiêu là kiểm tra sự ăn ý và kết hợp giữa 3 cầu thủ lớn tuổi và các cầu thủ U23. Ngoài ra, tôi cũng muốn xem U23 Việt Nam đá thế nào khi có lực lượng mạnh nhất. Thực tế chúng ta chỉ có 20 cầu thủ đăng ký với BTC SEA Games, trong đó có 2 thủ môn. Trong đội hình cầu thủ nào thi đấu được nhiều vị trí sẽ có lợi. Qua 2 trận đấu tôi muốn kiểm tra các cầu thủ có thể thi đấu nhiều vị trí. Nhìn chung, chúng tôi đã có bài kiểm tra tốt."

Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Đánh giá về khả năng bảo vệ tấm HCV, nhà cầm quân người hàn quốc tỏ ra thận trọng."Thứ nhất ở giải lần này mọi người cũng biết điều lệ liên quan đến dịch Covid-19. Trong danh sách 20 cầu thủ, chúng tôi phải duy trì 6-7 cầu thủ trong trạng thái tập luyện. Nếu ai mắc Covid-19 phải nhanh chóng có sự thay đổi. Dù tôi có sự lựa chọn trong đầu nhưng luôn phải duy trì 26-27 cầu thủ trong danh sách. Có lẽ để nói U23 Việt Nam vô địch được SEA Games hay không thì tôi không biết được, nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Giờ mà nói là vô địch mà không được thì VFF "đánh" tôi mất. Tôi chỉ có thể nói được là sẽ cố gắng hết sức."

Trong khi đó, HLV U20 Hàn Quốc Kim Eun Jung đánh giá cao sức mạnh của tuyển U23 Việt Nam khi có sự góp mặt của 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. "Hôm nay U23 Việt Nam có màn trình diễn tốt hơn, và tôi nhận thấy 3 cầu thủ quá tuổi là những người đặc biệt. Họ có tính tổ chức và phối hợp ăn ý. Tôi ấn tượng với hai cầu thủ Hoàng Đức và Hùng Dũng của U23 Việt Nam. Họ kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều khó khăn cho U20 Hàn Quốc".

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn khoảng hơn 2 tuần rèn luyện, trước khi ra quân tại SEA Games 31 bằng trận gặp U23 Indonesia vào ngày 6/5 tới trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ)./.