Mỗi ngày trôi qua tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội là mỗi ngày mà đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia miệt mài tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu, trong đó có SEA Games 31 sẽ diễn ra ở Việt Nam vào cuối năm nay. Trong lứa vận động viên tuổi chưa đầy đôi mươi này, có người mới một lần tham dự SEA Games, cũng có người còn chưa từng được trải nghiệm không khí của ngày hội thể thao khu vực. VĐV Trần Đoàn Quỳnh Nam chia sẻ. Cảm giác nó cũng không quá lạ nhưng lần này thi đấu trên sân nhà cho nên cũng có hơi một chút căng thẳng. Tuy nhiên, em tập nhiều rồi nên giờ cũng cảm thấy là điều khiển được tâm lý.

Căng thẳng hồi hộp nhưng cũng rất tự tin và đầy quyết tâm, các cô gái thể dục dụng cụ Việt Nam xem SEA Games 31 là cơ hội để chạm tay vào tấm huy chương vàng. Dù tại SEA Games 30 ở Philippines, thành tích của cô trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy là 1 HCB và 3 HCĐ nhưng tới kỳ Đại hội ở Việt Nam cuối năm nay, mục tiêu mà họ hướng tới là gây bất ngờ ở 3 trong 5 nội dung thi đấu. Chúng tôi đặt hy vọng ở cả nội dung toàn năng, cả nội dung nhảy chống của vận động viên Vân Anh, rồi những nội dung sở trường của Việt Nam mình mà các vận động viên trẻ đã tiếp cận được như nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do. Các em đều có cơ hội, đều có khả năng để có thể tranh chấp HCV. HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết.

17 tuổi, lần đầu tiên chính thức trình làng tại SEA Games 30 ở Philippines, kinh nghiệm thi đấu không nhiều và tâm lý còn yếu, khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực không được đánh giá cao, VĐV Trần Đoàn Quỳnh Nam chỉ giành được tấm HCĐ. Thế nhưng, qua thời gian rèn giũa, tích lũy chuyên môn, cô gái này đã có thể tự tin đặt mục tiêu đổi màu huy chương trên sân nhà. "Em sẽ cố gắng đạt được huy chương vàng tại SEA Games mà nhất là ở môn cầu thăng bằng và tự do. Mặc dù biết là có nhiều đối thủ mạnh nhưng mà em sẽ cố gắng phấn đấu hết mình". Thành công bắt nguồn từ khâu chuẩn bị bên cạnh yếu tố sân nhà. Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam cũng cần thêm nhiều sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ đó trong tương lai xa là thời gian để tập làm quen với nhà thi đấu, còn hiện tại là dụng cụ bớt hỏng, bớt cũ để tập động tác thêm hoàn mỹ. "Em rất mong lãnh đạo và trung tâm tạo điều kiện cho bọn em được thay dụng cụ môn xà vì hiện tại bây giờ là xà của bọn em tập rất lâu năm rồi nên nó đã bị bong ra dẫn đến việc tập luyện cũng hơi khó khăn nên em rất mong bên ban huấn luyện tạo điều kiện cho chúng em" - VĐV Phạm Như Phương chia sẻ.

Sau khi lứa VĐV vàng Đỗ Thị Ngân Thương hay Phan Thị Hà Thanh giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện, thể dục dụng cụ nữ Việt Nam rơi vào trạng thái hẫng thành tích khi chưa tìm được lớp kế cận xứng đáng. Chấp nhận thực tế và miệt mài với công cuộc trẻ hóa lực lượng toàn diện, thể dục dụng cụ nữ nước nhà đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở SEA Games 31 tại Việt Nam.