Dự kỳ SEA Games lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt ra ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực; phấn đấu giành khoảng 90 huy chương vàng, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ; Thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic; Thứ ba là xây dựng hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Với mục tiêu thứ nhất, đến hết ngày 18/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 73 HCV trên bảng tổng sắp. Nếu tính cả 5 HCV ở các môn biểu diễn, đoàn đã đoạt tổng cộng 78 HCV. Với mục tiêu giành khoảng 90 HCV thì Đoàn tiếp tục trông chờ vào khả năng giành huy chương ở các môn còn thi đấu như vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing, cầu mây, bơi đường dài, esport. Nếu các môn này thể hiện đúng phong độ, đẳng cấp, Đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu huy chương đã đề ra.

“Ở môn bóng đá, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu khi có đủ ba đội tuyển góp mặt ở các trận chung kết. Việt Nam đã giành hai ngôi vô địch của đội tuyển futsal nữ và đội tuyển U22. Nếu không có sự cố trọng tài, rất có thể đội tuyển bóng đá nữ cũng đã giành ngôi vô địch. Như vậy, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là chiếc huy chương vàng của đội tuyển U22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng” - Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá.

Với mục tiêu thứ hai, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Trong tổng số hơn 70 huy chương vàng tính đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đã đóng góp 50 huy chương vàng, chiếm xấp xỉ 70%. Nếu tính thêm số huy chương vàng của hai môn Karate và Cầu mây – hai môn thể thao trọng điểm nằm trong chương trình thi đấu của ASIAD 2026 - với tổng cộng 7 huy chương vàng, tỷ lệ này còn cao hơn.

“Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn còn khả năng giành thêm huy chương vàng ở các môn vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing. Đáng chú ý, tại kỳ Đại hội này, thể thao Việt Nam cũng xuất hiện nhiều vận động viên trẻ đặc biệt xuất sắc ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, các môn võ. Nhiều vận động viên mới chỉ 16–19 tuổi nhưng đã giành được huy chương, như Nguyễn Thuý Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy” - Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Đánh giá về mục tiêu thứ ba, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định, các thành viên của Đoàn đã cư xử văn minh, đúng mực, thể hiện được nét đẹp văn hoá của người Việt Nam, lan toả hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng chỉ ra những thách thức, đặc biệt là đấu trường khu vực có nhiều vận động viên hàng đầu thế giới tham dự ở các môn như điền kinh, cử tạ, thể dục dụng cụ, cầu lông, taekwondo, boxing; nhiều môn thể thao dẫn đầu thế giới như cầu mây, kickboxing, muay, silat. Bên cạnh đó là xu hướng nhập tịch vận động viên ngoài khu vực Đông Nam Á của một số quốc gia, cùng với năng lực và tính khách quan của đội ngũ trọng tài.

Về những điều còn tiếc nuối tại SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết vẫn còn một số đội tuyển chưa đạt được chỉ tiêu huy chương như đã đề ra, gồm golf, jujitsu, judo, bắn cung, xe đạp. Ở một số trận đấu, một số nội dung thi đấu, nếu may mắn hơn, bản lĩnh hơn, đoàn hoàn toàn có thể giành chiến thắng, như trận chung kết bóng đá nữ, bóng chuyền nữ hay cự ly bơi đường dài 10km.

Tổng kết hành trình thi đấu tại SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định Đoàn Thể thao Việt Nam đã thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: mang “ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu”./.