Cuộc chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”, có lộ trình hơn 2.000km từ thành phố Hạ Long đến thành phố Cần Thơ, là hoạt động nhằm gây quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng trên đường chạy từ Bắc vào Nam, các VĐV còn trực tiếp cảm nhận được sự khắc nghiệt của bão lũ miền Trung. Ban tổ chức thông báo đã nhận được hơn 4 tỷ đồng quyên góp, và sẽ trích 1 tỷ đồng để giúp đỡ người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những người chạy trong cuộc chạy lần này họ có thể chứng kiến sự tàn phá do bão lũ gây ra ở miền Trung, vì vậy lần chạy này mình nghĩ là nó sẽ mang đến rất nhiều ý nghĩa để chúng ta có thể kết nối rộng hơn và hy vọng từ chặng đường Lên cùng Việt Nam này thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau góp sức và quyên góp được nhiều hơn. - Anh Trần Tất Vũ - VĐV chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” chia sẻ sau khi hoàn thành chặng đua dưới mưa lạnh buổi tối ở miền Trung.

Cùng với chạy bộ, bóng đá cũng là môn thể thao lan tỏa được những thông điệp tốt đẹp ra cộng đồng, dù là đấu trường chuyên nghiệp hay chỉ là sân chơi nghiệp dư. Điển hình là trận đấu bóng đá phong trào "Chung sức vì miền Trung" vừa diễn ra ở TP HCM, với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ và một số cầu thủ V.League như Tiến Linh, Quốc Long, Đông Triều, đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng cho đồng bào ở Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. Cảm thấy xót xa cho đồng bào và là một người con xa quê thì mình cũng muốn đem sức nhỏ hoi của mình để góp phần cùng đồng bào miền Trung. Sau trận đấu thì ban tổ chức tổng kết tiền quyên góp và nguyên ê kíp tổ chức ra miền Trung và trao tiền, tặng quà đến bà con. - Hậu vệ CLB Becamex Bình Dương Trần Hữu Đông Triều, một người con của vùng đất Quảng Nam cho biết.

Tất nhiên, tất cả các trận đấu của giải bóng đá Vô địch quốc gia cũng đồng loạt tiến hành quyên góp, với sự tham dự của thành viên các đội bóng cũng như khán giả. Các gia đình đang bị bão lũ ở miền Trung, thực sự là chúng em ở đây thì xem tin tức rất là nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ cùng chung tay với tất cả các cầu thủ để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. - Trung vệ Quế Ngọc Hải của CLB Viettel xúc động bày tỏ.

Trước đó, tiền đạo Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai đã đóng góp 50 triệu đồng, là toàn bộ doanh thu từ kinh doanh thương hiệu thời trang riêng, cho ca sĩ Thủy Tiên chuyển tới đồng bào gặp thiên tai. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An kêu gọi được hơn 80 triệu đồng. Từ Thái Lan, thủ môn Đặng Văn Lâm đấu giá 2 chiếc áo anh sử dụng ở trận chung kết AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019 để chuyển về cho người dân gặp khó khăn...

Cũng từ bóng đá, nam ca sĩ Jack đang kêu gọi tổ chức một trận giao hữu vào tháng 11 tới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và cầu thủ. Trang cá nhân của Jack thông báo bộ ba của CLB Hà Nội là Thành Lương, Thành Chung và Quang Hải đã xác nhận tham dự.