Không chỉ nhận thất bại với tỷ số đậm 0-4 trước U23 UAE, U23 Việt Nam còn gặp tổn thất lực lượng sau lượt trận thứ 2 giải U23 Doha Cup 2023. Phút 66, thủ quân Al Hamadi của U23 UAE thực hiện pha cứa lòng đầy kỹ thuật đưa bóng về góc cao khung thành U23 Việt Nam. Thủ môn Đoàn Huy Hoàng bay người hết cỡ để cố gắng cản phá. Không may, phần đầu của Huy Hoàng đã va vào cột dọc.

Lập tức, anh được các bác sỹ của U23 Việt Nam và nhân viên y tế đưa ra khỏi sân. Sau đó, Huy Hoàng được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Theo thông tin từ bác sỹ, Huy Hoàng bị rách mí mắt và đã được xử lý khâu lại. Rất may, Huy Hoàng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ không thể ra sân ở lượt trận cuối diễn ra sau đây 2 ngày, đối thủ của U23 Việt Nam được xác định là U23 Kyrgyzstan. Đội bóng này thua Kuwait 0-1 ở lượt đầu tiên và thất bại 0-2 trước Oman ở lượt trận thứ hai.

Mặc dù phải nhận 2 bàn thua trước khi rời sân vì chấn thương, nhưng thủ môn Huy Hoàng cũng thi đấu khá tốt trước đối thủ mạnh như U23 UAE. Trong hiệp một, anh có 3 pha cản phá xuất sắc.