Bồ Đào Nha có hai trận thắng trước Ghana và Uruguay nhưng kết thúc vòng bảng bằng thất bại bất ngờ 1-2 trước Hàn Quốc trong trận đấu có tính chất thủ tục. Tuy vậy, dù để thua nhưng Bồ Đào Nha vẫn giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đã thể hiện được bản lĩnh khi vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của ứng cử viên vô địch Brazil và đội bóng được đánh giá khá cao ở bảng đấu là Serbia. Tại vòng bảng, Thụy Sĩ chỉ để thua duy nhất một trận trước Brazil, nhưng trước đó đã đánh bại Cameroon trong trận ra quân và ở trận đấu cuối, đội bóng xứ sở đồng hồ vượt qua Serbia sau cuộc rượt đuổi tỉ số 3-2 để đứng thứ hai tại bảng đấu.

Trước trận đấu này, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn. Bởi Selecao có sự đồng đều ở các tuyến và cũng là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Nhưng Thụy Sĩ cũng không phải là cái tên dễ bị đánh bại với một lối chơi thực dụng nhưng rất hiệu quả.

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã thể hiện sự tự tin trước thềm cuộc đối đầu Thụy Sĩ: “Bất cứ cầu thủ nào của tuyển Bồ Đào Nha cũng cần nghĩ tới chiến thắng. Chúng tôi có khả năng đánh bại mọi đối thủ. Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào trận đấu gặp Thụy Sĩ và khát khao giành chức vô địch World Cup 2022”. HLV Fernando khẳng định.

Trong khi đó, HLV Murat Yakin của tuyển Thụy Sĩ dành lời khen tặng cho các học trò trước trận đấu sống còn: "Tôi biết đối thủ sắp tới của Thụy Sĩ là ai. Nhưng chúng tôi đủ sức đánh bại Bồ Đào Nha. Nên nhớ chúng tôi từng làm được điều này ở Nations League.Chúng tôi sẽ có những thay đổi cần thiết và đã sẵn sàng cho trận đấu tới. Tuyển Thụy Sĩ có thể làm nên lịch sử, nhưng điều chúng tôi nghĩ tới chỉ là tấm vé đi tiếp vào ngày mai”.

Về tình hình lực lượng, chấn thương của Nuno Mendes và Danilo đã khiến hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha không được hoàn hảo. Nếu cả hai không kịp trở lại trong trận gặp Thụy Sĩ, đó sẽ là thiệt thòi của đội bóng bán ảo Iberia.

Trong khi đó, sự trở lại của Shaqiri sđã giúp Thụy Sĩ tăng thêm sức mạnh ở hàng công và điều đó được thể hiện trong trận thắng Serbia. Trong tay HLV Yakin đang có được đội hình tốt nhất.

Về lịch sử đối đấu, đây là trận thứ ba trong năm 2022, hai đội có cơ hội đối đầu với nhau. Trước trận đấu này, cả hai từng gặp nhau tại Nations League. Khi đó, Thụy Sĩ đã nhận thất bại 0-4 ở lượt đi và giành chiến thắng 1-0 ở lượt về.

Xét về phong độ ở World Cup 2022, cả hai bên có thành tích tương đồng nhau với cùng hai trận thắng và thua một trận ở vòng đấu bảng.

Trận đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ là cặp đấu cuối vòng 1/8 World Cup 2022. Về tương quan lực lượng, Selecao rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn khi sở hữu dàn sao tấn công thượng hạng. Tuy nhiên, với một tập thể gắn kết và lối chơi thực dụng Thụy Sĩ là một đối thủ không hề dễ chịu đối với bất cử đối thủ nào.

Vì thế, trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội, diễn ra vào 2h sáng 7/12 hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn và chiếc vé vào vòng tứ kết đang được chia đều cho Ronaldo và Xhaka./.