Mạch thua ở vòng loại cuối World Cup 2022 đã nối dài lên con số 6 nhưng không vì thế có thể phủ nhận màn trình diễn đầy cố gắng và rất rất đáng khen của các chàng trai áo đỏ. Các cầu thủ Ả-rập Xê-út chiếm ưu thế trong hầu hết các tình huống tranh tranh tay đôi. Họ rất nhanh, xử lý kỹ thuật gọn gàng và thanh thoát, các pha chuyển trạng thái cũng rất hiệu quả khiến đội hình của tuyển Việt Nam buộc phải lùi về sau.

“Sau 6 trận đấu rồi thì trận nào chúng ta cũng có những bài học hết sức thiết thực, hết sức giá trị. Chúng ta thu hẹp được khoảng cách với các đối thủ hàng đầu của châu Á. Đó là những điều mà chúng ta phải ghi nhận. Đây là trận đấu đầu tiên của lượt về, rõ ràng so với trận đầu tiên ở lượt đi, Ả-rập Xê-út ngày hôm nay không thể đá được như ở trận lượt đi nữa và đó chính là sự trưởng thành. Chúng ta khiến đối phương phải đá theo cách mà chúng ta mong muốn. Chúng ta chưa mạnh hơn so với đối thủ, nhưng chúng ta đã lớn lên so với chính chúng ta. Đó là điều rất quan trọng và đấy là sự tích lũy” - BLV Quang Tùng phân tích.

Những điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, Văn Toàn, Văn Đức, Đức Chinh vào thay Tiến Linh, Tuấn Anh, Công Phượng, không mang lại hiệu quả rõ rệt khi đội bạn tỏ ra hơn hẳn về mọi mặt, đặc biệt là hàng tiền vệ. May mắn không thua thêm khi trọng tài tham khảo VAR, nhưng cũng phải ghi nhận nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam khi bọc lót rất tốt ở nhiều tình huống phòng ngự khác. Ở phía trên, một số cơ hội ghi bàn cũng đã đến, đáng kể nhất là pha phối hợp của Đức Chinh với Văn Đức nhưng bất thành. Nhìn vào khoảng cách 16 điểm lúc này giữa hai đội, đây vốn dĩ đã là cuộc so găng không cân sức.

“Chúng ta đã nỗ lực như vậy rồi, một trận đấu quyền Anh không cân sức. Trận này ĐT Việt Nam đã như một trận chung kết AFF Cup chứ không phải trận đấu gọi là tính toán nữa rồi. Chúng ta đã hết mình rồi, tiếc rằng đội bạn quá hay. Dám chơi tốc độ như vậy, dám chơi cường độ cao như vậy là hoàn toàn tự tin. Hai trận đấu với Nhật Bản và Ả-rập Xê-út hoàn toàn lấy lại tự tin cho ĐT Việt Nam. Và với cách làm của thầy Park, với tinh thần của ĐT Việt Nam thì 3 tuần chuẩn bị cho AFF Cup thì ĐT Việt Nam lại trở về đội bóng rất quy củ, bài bản” - chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Sau 3 tháng liền sắm vai tân binh tại đấu trường khắc nghiệt hàng đầu châu lục, sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị thế của một “vị vua” ở sân chơi khu vực. Theo nhà báo Minh Hải, những tích lũy vô cùng quý giá thời gian qua chắc chắn sẽ được phát huy triệt để ở AFF Cup: “Bây giờ phải ổn định lại tâm lý. Các cầu thủ bây giờ về với Đông Nam Á thì chúng ta phải chơi lại, tập lại những bài để đánh thức lại bản năng sát thủ. Đá như một đội bóng cửa trên. Khi chúng ta trở lại sân chơi khu vực, chúng ta xứng đáng được coi là anh cả rồi. Cho dù gặp Thái Lan với những người như là Bumathan, Chanathip hay Dangda cũng chỉ ngang bằng thôi. Thậm chí những cầu thủ đấy chưa chắc đã tốt hơn những cầu thủ Ả-rập Xê-út hôm nay. Tôi nghĩ sự tự tin rất quan trọng. Nhưng HLV Park Hang Seo không chỉ tạo dựng sức mạnh cho đội tuyển bằng sự tự tin, mà bằng các giải pháp như các cầu thủ rút kinh nghiệm nhiều hơn, điều chính mình nhiều hơn”.

ĐT Việt Nam xả trại ngắn hạn 3 ngày, sau đó sẽ hội quân tại Vũng Tàu từ ngày 20/11 tới đây để hướng đến AFF Cup. Đây là giải đấu mà ĐT Việt Nam được đăng ký tham dự với 30 cầu thủ nên nhiều khả năng HLV Park Hang Seo dự kiến gọi khoảng 35 cầu thủ lên tuyển, trong đó sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ.