Trong trận đấu này, với sức mạnh và thể hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà, tuyển UAE hoàn toàn lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu và có 3 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Ali Hassan, Ali Mabkhout và Mahmoud Khamis. Khoảng 30 phút cuối trận là thời gian thi đấu bùng nổ của tuyển Việt Nam, liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của đội chủ nhà, nhưng tuyển Việt Nam chỉ có được 2 bàn gỡ với các pha lập công của Tiến Linh cùng Minh Vương và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý Lư Đình Tuấn của Tuyển Việt Nam nói: “Chúc mừng UAE đã giành được chiến thắng. UAE chơi tốt, phong độ rất cao. Phong độ họ hơn 2 trận vừa qua. Các tình huống tấn công bổng của họ rất hiệu quả. Tuyển Việt Nam thì những phút đầu chơi không được thanh thoát do ảnh hưởng thể lực của các trận đấu vừa qua. Vì vậy, UAE đã tận dụng được và ghi 2 bàn trong hiệp một. Hiệp 2, chúng tôi thay đổi một vài vị trí và đạt hiệu quả. Tuyển Việt Nam có 2 bàn thắng. Tôi hài lòng với phong độ của các cầu thủ trong trận đấu này.”

Về phần mình, HLV Bert van Marwijk cho rằng đây là trận đấu hay nhất của tuyển UAE tại bảng G. “Ngay từ đầu, tôi đã nói đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Tôi rất tự hào về kết quả và thành tích này. Trận nào, các cầu thủ UAE cũng chiến đấu, chơi bóng đẳng cấp cao trước những đối thủ cùng bảng. Chiến thắng này có thể là trận đấu hay nhất của UAE.”

Thất bại trước UAE, tuyển Việt Nam mất ngôi đầu bảng G nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 lần đầu tiên trong lịch sử. Ông Tuấn tự hào nói về thành tựu ấy: “Với kết quả vào vòng thứ ba, tinh thần cả tập thể tuyển Việt Nam đều hãnh diện và tự hào về điều chưa từng làm được. Chúng tôi đã mang tinh thần Việt Nam qua các trận đấu gần đây, giới thiệu với thế giới là tinh thần không bao giờ từ bỏ".

Ngoài việc lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trước đó, Thái Lan của HLV Kiatisuk Senamuang làm được điều này ở vòng loại World Cup 2018.