Cuộc đối đầu giữa TP.HCM I với Hà Nội I được coi là trận “chung kết”, bởi đội giành chiến thắng sẽ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi phía trước chỉ còn 1 vòng đấu.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đều nhập cuộc với tâm lý thận trọng. Dù vậy, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc là điều mà các cầu thủ TP.HCM I vẫn trội hơn Hà Nội I. Phút 14, cựu binh Thuỳ Trang xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Có được lợi thế dẫn trước, TP.HCM I chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công khi Hà Nội I buộc phải đẩy cao đội hình. Trong khi đó, đội bóng thủ đô dù nỗ lực những họ lại không đủ tốc độ để vượt qua được hàng thủ TP.HCM I. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục tràn lên tấn công những nỗ lực của họ được đền đáp khi Biện Thị Hằng quân bình tỉ số 1-1 ở phút 48. Sau bàn cân bằng tỷ số, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, đến phút 75, từ quả tạt bổng của Thu Thảo bên cánh trái, Bích Thùy bật cao đánh đầu vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1 cho TP.HCM I.

Trận thua 1-2 khiến Hà Nội I đánh mất ngôi đầu vào tay TP.HCM I và họ không còn quyền tự quyết trong cuộc đua hướng đến ngôi vô địch. Sau vòng đấu áp chót, TP.HCM I đang có được 27 điểm dẫn đầu, còn Hà Nội I có được 25 điểm xếp thứ hai. Ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào 31/10, TP.HCM I gặp chủ nhà Phong Phú Hà Nam còn Hà Nội đối đầu với Than KSVN.