Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, TP.HCM I quyết tâm đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đúng như dự đoán, TP.HCM I nhanh chóng làm chủ hoàn toàn trận đấu và có bàn thắng ở phút 33, Thuỳ Trang vào vòng cấm buộc hậu vệ Hà Nội II phạm lỗi. Bích Thuỳ không bỏ lỡ cơ hội trên chấm đá phạt 11 mét để mở tỷ số trận đấu cho TP.HCM I.

Sang hiệp 2, Hà Nội II đẩy cao đội hình. Dù vậy, thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Kim Thanh. Ngược lại, TP.HCM I thi đấu chậm, chắc. Phút 75, từ đường chuyền của Thuỳ Trang, Kim Loan sút bóng chuẩn xác trong vòng cấm địa ấn định tỷ số 2-0 cho TP.HCM I. Chiến thắng này giúp TP.HCM đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội I.