Trước khi diễn ra Lễ xin lửa, rước đuốc, tại khu vực Quảng trường Ba Đình, đoàn thực hiện nghi thức đặt vòng hoa viếng Bác. Dẫn đầu đoàn xin và rước ngọn lửa là Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương- Trưởng Ban tổ chức Đại hội. Trước anh linh của Bác, thay mặt cho Ban Tổ chức Đại hội, đồng chí Hoàng Đạo Cương đã xin hứa với Bác: Tiếp tục rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong huấn luyện, phấn đấu đạt thành tích giải cao nhất ở trong nước và quốc tế.

Tham gia nghi thức xin lửa là 9 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, tượng trưng cho Đại hội lần thứ IX gồm vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh; hai vận động viên nhảy cầu tiêu biểu của Quảng Ninh Nguyễn Phương Anh và Phương Thế Anh; vận động viên môn bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt; vận động viên môn wushu Dương Thúy Vi; nữ võ sỹ môn boxing Nguyễn Thị Tâm; vận động viên điền kinh Nguyễn Tiến Trọng; vận động viên bóng ném Lê Đức Anh; vận động viên thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành.

Sau nghi lễ dâng hương và xin lửa đồng chí Vũ Mạnh Hà, Giám Đốc bảo tàng Hồ Chí Minh đã trao đuốc cho đồng chí Hoàng Đạo Cương. Đuốc sáng được trao cho các vận động viên tiêu biểu rước về Quảng trường SunGroup (Quảng Ninh) và được lưu giữ đến ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra ngày 9/12./.