Tại cuộc họp báo sau trận đấu diễn ra tối 07/09 trên sân Mỹ Đình, HLV trưởng của đội tuyển Australia Graham Arnold đã thẳng thắn thừa nhận việc học trò của mình đã để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 28, và tiết lộ đã rất lo lắng về điều này nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR, đã hoàn toàn đồng ý và tin tưởng vào quyết định không thổi phạt của trọng tài.

“Sân Mỹ Đình không có khán giả hôm nay là một lợi thế cho đội tuyển Australia. Thực sự ĐT Việt Nam đã tạo ra nhiều khó khăn cho ĐT Australia. Và chúng tôi luôn biết rằng khi đến Việt Nam thi đấu sẽ là một trận đấu khó khăn. Không có điều gì khiến tôi thất vọng về trận này, tôi tự hào về cầu thủ của mình, tất nhiên chúng tôi có thể có kết quả tốt hơn, nhưng điều quan trọng là đã giành được 3 điểm” - ông Graham Arnold đánh giá.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo khẳng định các học trò đã thể hiện rất tốt, tuân thủ đúng chiến thuật đặt ra: “Về trình độ, tôi cho rằng cầu thủ Việt Nam và Australia không chênh lệch nhiều, nhưng chúng ta thua thiệt thể hình so với họ. Về tình huống dẫn đến bàn thắng, tôi nghĩ nếu các hậu vệ chọn vị trí tốt hơn thì chúng ta đã không thua bàn đó. Tôi cảm thấy tiếc ở trận đấu này”.

Lý giải việc lựa chọn thủ môn Đặng Văn Lâm thay cho Bùi Tấn Trường, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói rằng, Australia mạnh về thể hình, thể lực và bóng bổng, mà theo quan điểm của ông, về bóng bổng thì Văn Lâm hơn Tấn Trường, ngoài ra cũng cần tạo bầu không khí cạnh tranh lành mạnh, trận này, Văn Lâm đã làm rất tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó việc Công Phượng chưa xuất hiện trong đợt tập trung này, cũng được giải thích cặn kẽ.

“Hồi tháng 8, khi ĐT Việt Nam tập trung, tôi cũng đã gọi Công Phượng, nhưng Công Phượng cũng có việc cá nhân quan trọng. Chúng ta phải làm rõ là không phải tôi không gọi Công Phượng. Tôi tôn trọng việc cá nhân của cậu ấy. Sau đó, tôi cũng bàn với VFF về việc gọi Công Phượng ra. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 phức tạp nên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội bị ngưng. Kế hoạch của chúng tôi là Công Phượng sẽ lên đội từ ngày 9/9” - ông Park bày tỏ.

Về kế hoạch sắp tới, đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi 1 tuần và sẽ hội quân trở lại vào ngày 16/9, chuẩn bị cho 2 chuyến làm khách trong tháng 10, gặp Trung Quốc và Oman.