Bên cạnh việc “kém duyên” khi Quang Hải có tới 2 lần dứt điểm đưa bóng trúng khung gỗ, ĐT Việt Nam còn nhận bất lợi từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính người Qatar Ali Al-Adba. Dự họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nói rằng không muốn bình luận vấn đề trọng tài, song trọng tài cũng nên xem lại trận đấu.

“Tôi nghĩ hiện nay xu thế các giải trên thế giới đều áp dụng VAR, giải đấu này nhận được khá nhiều tài trợ thì cũng nên đưa VAR vào để giải quyết những tình huống gây tranh cãi. Tôi rất khó trả lời mỗi khi phóng viên hỏi về trọng tài. Tôi nghĩ nếu giải này chưa được, thì những giải tới nên áp dụng VAR để đưa ra những quyết định chính xác” – vị chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ.

ĐT Thái Lan đang tạm dẫn 2-0 sau trận bán kết lượt đi. Bước ngoặt lớn xảy ra ngay ở phút 14, Hồng Duy trượt chân và Chanathip chớp thời cơ để mở tỷ số. Chỉ 9 phút sau, từ chuỗi đập nhả 1 chạm, Chanathip lại đối mặt với Nguyễn Mạnh rồi dễ dàng hoàn tất cú đúp. Tuy vậy, đến cuối trận thì ngôi sao số 1 của ĐT Thái Lan lại không đánh bại được Nguyên Mạnh trên chấm phạt đền.

Đánh giá về trận lượt đi, các sai lầm cá nhân và cả việc làm mới hàng công trong đội hình xuất phát, HLV Park Hang Seo cho biết: “Có điều hơi tiếc là bàn thua đầu tiên đến sớm và dễ quá, còn lại tôi nghĩ các cầu thủ cố gắng hết sức rồi. Đánh giá về Văn Thanh và Hồng Duy thì tôi nghĩ các bạn đó đã làm tốt, còn sai lầm là điều bình thường trong bóng đá. Trận này, ý đồ của tôi là đưa Công Phượng và Văn Toàn vào, để họ tập trung đánh 2 cánh. Đó là nơi chúng tôi nghĩ Thái Lan để lộ khoảng trống nhưng thực sự chưa thực hiện được. Thua 2 bàn ở hiệp 1 sớm là bất lợi, sau đó khi chuyển sang sơ đồ 3-5-2 thì ĐT Việt Nam đã chơi đúng ý đồ của mình. Còn trận lượt về, khoảng cách 2 bàn vẫn có thể lật ngược, chúng tôi hoàn toàn có thế làm được”.

Cũng tại cuộc họp báo, HLV Mano Polking thừa nhận ĐT Thái Lan đã may mắn trong bàn thắng mở tỉ số khi Hồng Duy bị trượt chân, cho rằng những pha tranh chấp quyết liệt là một phần của bóng đá, phải chơi quyết liệt khi cần thiết.

“Chiến thắng này thực sự vẫn chưa đủ. Hiệp hai chúng tôi đã phải thay đổi chiến thuật và chơi chậm lại. Chúng tôi tranh chấp nhiều hơn và chơi ít chạm để đề phòng khả năng phản công của Việt Nam. Đây là bước đầu tiên quan trọng của trận bán kết, đáng tiếc là chúng tôi không thành công trong quả phạt đền. Nếu thành công thì đó là chiến thắng hoàn hảo” - HLV Mano Polking bày tỏ đôi chút tiếc nuối.

Trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/12. Luật bàn thắng trên sân khách không được áp dụng nên nếu có tổng tỷ số hòa thì hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.