Trước khi bước vào buổi tập làm quen sân Khor Fakkan, tất cả các thành viên đội tuyển được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đây là lần xét nghiệm RT-PRC thứ hai của tuyển futsal Việt Nam tại UAE.

Trong thời gian tập huấn vừa qua, HLV Phạm Minh Giang đã hoàn thiện lối chơi và xác định bộ khung chính cho đội hình thi đấu của đội tuyển. Các mảng miếng tấn công – phòng ngự và chơi power-play khi cần thiết đều được rèn giũa kỹ càng, tạo sự chủ động cho các cầu thủ. Hành quân tới UAE lần này, HLV Phạm Minh Giang tự tin khi sở hữu một dàn quân trẻ thiện chiến, bên cạnh những trụ cột kỳ cựu đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam tạo kỳ tích tham dự Futsal World Cup 2016. Theo HLV Phạm Minh Giang: "Đối thủ có lợi thế về thể hình và thể lực, chúng ta phải phát huy được lợi thế nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn trong cả phòng ngự và tấn công. Với những gì đang thể hiện, tôi tin tưởng các học trò sẽ vượt qua hai trận đấu quan trọng với Lebanon để hướng tới mục tiêu World Cup”.

Trong khi đó, đối thủ Lebanon cũng tỏ quyết tâm muốn giành tấm vé đến Lithuania kỳ này. Các cầu thủ Lebanon có thể hình lực lưỡng, được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu người Tây Ban Nha Ramiro Lopez Diaz và đang xếp trên Việt Nam 4 bậc trong bảng xếp hạng Futsal FIFA. Đội tuyển Lebanon chủ động tập kín suốt hai tuần ở thủ đô Beirut và bí mật khi đá giao hữu tại đội tuyển Futsal UAE.

Trận đấu play-off tranh vé dự vòng chung kết futsal World Cup 2021 giữa Việt Nam và Lebanon diễn ra hai lượt vào ngày 23 và 25/5.