Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong đợt rèn quân đầu tiên trong năm tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ VFF. Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập khá nhiều những gương mặt trẻ bên cạnh những gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Ngoài việc trẻ hóa lực lượng, mục tiêu đợt tập trung lần một năm 2021 là giúp các nữ tuyển thủ lấy lại phong độ, duy trì thể lực và đánh giá năng lực của các tài năng trẻ. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà BHL đang muốn trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ bên cạnh việc thử nghiệm những gương mặt mới trong những sơ đồ chiến thuật mới nhằm giúp đội tuyển có những phương án sẵn sàng trước các đối thủ khác nhau. HLV Mai Đức Chung cho biết: Hiện nay tôi chưa nói trước được điều gì cả, tôi gọi lên rất nhiều tiền đạo và những gương mặt rất trẻ. Mong muốn của tôi cũng như đội tuyển bóng đá nam, ông Park Hang Seo kêu ca rất nhiều về tiền đạo, không có tiền đạo nội. Đội chúng tôi thì có, nhưng ngược lại thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm không có. Một mặt giúp các bạn trẻ làm quen với đội hình thi đấu cũng như sinh hoạt, tập luyện, đặc biệt là giúp các bạn trẻ có điều kiện thi đấu nhiều hơn để học hỏi và đúc kết kinh nghiệm.

Về việc đổi mới chiến thuật, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: Ngoài đội hình chiến thuật cố định của chúng tôi là 4-2-3-1 thì tôi cho triển khai và cho các bạn ấy nắm vững thêm đội hình chiến thuật 3-5-2 để khi thi đấu với đối tượng mạnh thì với đội hình như vậy chúng ta làm chủ khu trung tuyến, khống chế khu trung tuyến thì chúng ta mới có thể giành được thắng lợi.

Về những khó khăn của đội tuyển, HLV Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều tiền đạo trẻ nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế. Trong thời gian hội quân đầu năm 2021, ông mong muốn họ sẽ sớm hòa nhập, làm quen với đồng đội, tích lũy nhiều kinh nghiệm để trở thành lực lượng kế thừa.

Chia sẻ về lần đầu được góp mặt trên đội tuyển Quốc gia, cầu thủ đang khoác áo CLB Than Khoáng Sản Việt Nam, Châu Thị Vang cho biết: Lên đây có nhiều áp lực, toàn các chị lớn, em cũng sợ, cũng bỡ ngỡ, nhưng mà về sau cũng cố gắng, vẫn theo được các chị và vẫn làm được. Em học hỏi được các chị nhiều thứ. Mục tiêu của em là cố gắng đợt này để lần sau HLV gọi lên đợt nữa. Vì tiền đạo rất nhiều, toàn các chị nên em chỉ muốn được lên tập trung học hỏi các chị thôi.

Đánh giá về kết quả tập luyện của các học trò sau hơn hai tuần tập trung, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ vui mừng khi các học trò đều hoàn thành giáo án đề ra. “Các cầu thủ rất chăm chỉ và tích cực. Tinh thần đoàn kết của toàn đội rất tốt, các cầu thủ lớn, trẻ và mới đều hòa nhập rất tốt. Các cầu thủ lớn đã giúp đỡ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ rất nhiều trong các buổi tập và sinh hoạt hàng ngày. Ban huấn luyện rất mừng khi toàn đội đoàn kết, giúp đỡ nhau. Về vấn đề chuyên môn, một số cầu thủ trẻ cho thấy còn khoảng cách về chuyên môn và chiến thuật và cần thêm thời gian để phấn đấu”.

Theo kế hoạch, trong tuần này đội tuyển nữ sẽ có hai trận đấu giao hữu, trong đó đội hình chính sẽ thi đấu với đội cựu cầu thủ lứa thủ môn Dương Hồng Sơn và đội hình hai của tuyển nữ sẽ thi đấu với đội hình trẻ của Nữ Hà Nội. Ở tuần tập luyện cuối cùng, HLV Mai Đức Chung dự kiến sắp xếp thêm ba trận đấu giao hữu nữa, trước khi khép lại đợt tập huấn đầu tiên của đội tuyển Nữ Quốc gia. Như vậy, đội tuyển nữ dự kiến sẽ có khoảng bốn đến năm trận đấu tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh VFF)