Trong trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 với nhiều gương mặt như thủ môn Y ÊLi Niê, các hậu vệ gồm Duy Cương, Văn Cường, các tiền vệ tiền vệ Thanh Khôi, Đức Hoàng, Xuân Tiến các tiền đạo Xuân Quyết, Văn Tùng… Đối đầu với một đối thủ “già giơ” và chất lượng hơn nên U19 Bình Dương chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh để đáp trả U23 Việt Nam. Khi đối thủ triển khai miếng đánh rình rập ấy thì đây là cơ hội để đoàn quân của ông Đinh Thế Nam rèn giũa các miếng tổ chức hãm thành. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam chiếm thế chủ động hơn, tạo áp lực khá lớn lên phần sân của U19 Bình Dương. Các miếng đánh từ hai biên kết hợp với trung lộ được U23 Việt Nam triển khai hết công suất.

Dù vậy, nhược điểm của các học trò ông Đinh Thế Nam trong nửa đầu trận đấu là khả năng tiếp cận cầu môn. Trước một đối thủ chơi tập trung, áp sát và bắt người khá chặt, U23 Việt Nam chưa thực sự tạo được những pha bóng đột biến để có thể phá vỡ thế tuyến phòng thủ dày đặc của đối thủ. Khi có cơ hội để tiếp cận cầu môn, các chân sút của U23 Việt Nam hơi lúng túng để thủ môn của U19 Bình Dương xuất tướng kịp thời và giải vây.

Những điều chỉnh về chiến thuật, nhân sự ở giờ nghỉ giữa hiệp 2 khi HLV Đinh Thế Nam thay đổi một số vị trí trên sân giúp cho U23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Dù vậy, U23 Việt Nam cũng phải gặp phải sự kháng cự khá mạnh mẽ của U19 Bình Dương. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng dẫn điểm cho U23 Việt Nam ở phút thứ 65. Từ tình huống bóng bên cánh phải, Văn Hữu bật cao đánh đầu khai thông thế bế tắc trên sân. Bảy phút sau, Quang Nho ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Phút 80, Văn Toản vuốt bóng đẹp mắt, ấn định tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam.

Tuyển U23 Việt Nam còn trận giao hữu với đội hạng Nhất Long An vào lúc 16h00 ngày 10/02 tại sân Bình Dương trước khi lên đường sang Campuchia vào chiều 11/02. Chiều tối nay (09/02), toàn đội sẽ được xét nghiệm PCR để đảm bảo theo quy định của nước chủ nhà khi phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Campuchia./.