Ở buổi tập này HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các học trò các bài tập vận động nhẹ. Đội tuyển Việt Nam đón nhận sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng, trước đó cầu thủ này bị mắc Covid 19 không kịp di chuyển sang Lào thi đấu cùng các đồng đội. Buổi tập cũng thiếu vắng Quang Hải và Hồng Duy, hai cầu thủ này bị chấn thương nhẹ và tập riêng ở khách sạn. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: “Như mọi người cũng xem trận đấu vừa rồi và cũng thấy anh Hải bị một chút đau nhẹ và phải rời sân sớm. Ở buổi tập hôm nay anh Hải không góp mặt nhưng anh Hải cũng điều trị và tập nhẹ ở khách sạn, anh Hải sẽ sớm trở lại ở trận đấu với Malaysia.”

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 4 buổi tập trước khi bước vào lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022 trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Ở trận ra quân, Malaysia có trận thắng rất khó khăn với tỷ số 1-0 trước Myanmar và đứng thứ 2 tại bảng đấu do kém Việt Nam về hiệu số. Đánh giá về Malaysia, Hoàng Đức cho biết: “Ở trận đấu tới Đức đánh giá cao đội Malaysia, trước đây vòng loại 2 World Cup cũng như AFF Cup trước thì đội tuyển cũng đã gặp Malaysia rất nhiều. Đức luôn đánh giá cao đối thủ Malaysia, sẽ luôn thận trọng và bước vào một trận đấu rất hay với Malaysia. Đội tuyển mới trở về từ Lào và trong 1,2 hôm tới đội sẽ xem băng và phân tích về Malaysia. Ở trận đấu vừa rồi Đức cũng có xem qua 1 vài tình huống trận đấu giữa Malaysia và Myanmar. Đội hình Malaysia đợt này có rất nhiều cầu thủ mới cũng như cầu thủ trẻ được đôn lên từ SEA Games vừa rồi, có nhiều nhân tố nguy hiểm cũng như cầu thủ nhập tịch.”

Theo kế hoạch đội tuyển Malaysia sẽ tới Hà Nội vào ngày 24/12, dự kiến có 2 buổi tập trước trận gặp chủ nhà vào tối 27/12./.