Mới đây, tỷ phú Abramovich đã bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản, trong đó có CLB Chelsea.
Thế nhưng, tới ngày 12/3, ông chủ của Chelsea tiếp tục nhận thêm lệnh trừng phạt mới. Theo đó, Ban tổ chức Premier League thông báo truất quyền Giám đốc CLB Chelsea của tỷ phú 55 tuổi này.

Thông báo của Ban tổ chức Premier League có đoạn: "Sau khi Chính phủ Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt, Ban lãnh đạo Premier League đã truất quyền của Roman Abramovich với tư cách là Giám đốc của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Quyết định này không ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của CLB, được quy định trong các điều khoản của giấy phép đặc biệt do Chính phủ cấp, hết hạn vào ngày 31 tháng 5 năm 2022”.

Mặc dù Chelsea vẫn được cấp giấy phép đặc biệt để hoạt động nhưng có rất nhiều hạn chế. Họ không được bán vé cho người hâm mộ, buộc phải đóng cửa những cửa hàng bán trang phục thể thao, đồ lưu niệm. Bên cạnh đó, The Blues, không được phép chuyển nhượng và gia hạn hợp đồng với những cầu thủ.

Hạn chót để Chelsea tìm chủ sở hữu mới là tới ngày 31/5. Sau thời gian ấy, The Blues sẽ được chuyển cho Chính phủ tiếp quản.