Giải U17 Cúp Quốc gia 2020 đã chứng kiến giai đoạn Vòng loại không kém phần quyết liệt, từ đó chọn ra 11 đội bóng giành vé dự Vòng chung kết cùng đội chủ nhà PVF. Đấu trường này sắp hoàn thành vòng bảng. Tại lượt đấu thứ 2 bảng A, các cầu thủ trẻ từ Học viện NutiFood đã tạo ra dấu ấn lớn bằng chiến thắng đậm đà 9-0 trước U17 TP.HCM. Tỷ số này cũng chính là thắng lợi đậm nhất của một đội bóng tại các vòng chung kết của lứa tuổi U17. Trước đó, thắng lợi cách biệt nhất ở một vòng chung kết là tỷ số 7-1 nghiêng về Viettel khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, Học viện Nutifood đang là đương kim Á quân giải U17 VĐQG 2020. “Mục tiêu của tôi là truyền đạt tất cả những kinh nghiệm mà tôi từng được trải qua khi còn là cầu thủ, bởi vì tôi có kinh nghiệm 20 năm là cầu thủ chuyên nghiệp ở các giải đấu quốc tế. Tôi rất là mong muốn được truyền tải tất cả những kinh nghiệm đó cho các em để các em học hỏi và có những thành công”. - HLV người Pháp Franck Durix của U17 Nutifood chia sẻ.

Cùng với Nutifood, đội bóng thứ 2 tại giải này có thầy ngoại là Hallmen TP HCM, được dẫn dẵn bởi vị chuyên gia người Hàn Quốc rất giỏi tiếng Việt là Han Young Kuk. Với người hâm mộ Việt Nam, cái tên Han Young Kuk còn khá xa lạ. Tuy nhiên, với giới truyền thông vốn theo sát bước đi của HLV Park Hang Seo từ những ngày đầu tới Việt Nam thì Han Young Kuk là "người quen". Cuối năm 2017, HLV Park Hang Seo đã chọn Han Young Kuk làm trợ lý ngôn ngữ. Xa hơn, ông Han từng có thời gian thi đấu cho CLB Vĩnh Long ở giải hạng Nhất 2006 ở tuổi 43, lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Gắn bó với dải đất hình chữ S khoảng 20 năm, cựu tuyển thủ đội tuyển Hàn Quốc lúc này hoạt động rất tích cực để phát triển bóng đá cộng đồng.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A, đội hình gồm các cầu thủ người dân tộc Giẻ, Ê Đê và La Ha của Hallmen TP HCM đã để thua 0-5 trước đội hình mạnh của chủ nhà PVF, nhưng trước đó đã được vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đánh bại U17 TP HCM bằng tỷ số 1-0 trong ngày khai mạc.

Tất nhiên, không chỉ có kỷ lục và cảm xúc đặc biệt, giải U17 Cúp Quốc gia còn có những pha bóng cống hiến, hấp dẫn và quyết liệt của lứa tuổi 16-17. Những trận cầu chính thức như vậy mang lại trải nghiệm vô cùng quan trọng. “Giải U17 Cúp Quốc gia là thêm sân chơi cho lứa tuổi U17, thời điểm rất quan trọng, cần rất nhiều những giải đấu, những trận đấu để các em ôn luyện về kỹ chiến thuật, nhất là chiến thuật, trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đội Viettel chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2004, bổ sung 10 cầu thủ sinh năm 2003. CLB Viettel cố gắng thể hiện các trận đấu đẹp về chuyên môn cũng như là phong cách”. - HLV đội U17 Viettel Nguyễn Thành Long đánh giá.

Bảng C cũng vừa hoàn thành lượt trận thứ 2, trong đó ấn tượng nhất là thắng lợi 5-1 của Becamex Bình Dương trước Long An. “U17 Bình Dương tới giải Cúp Quốc gia năm nay với lực lượng là 3 lứa tuổi 2003, 2004 và 2005. Chúng tôi dự giải này để cọ xát, đánh giá về lực lượng, chọn 1 số em lên U19, và một số em trẻ tham gia giải U17 VĐQG sang năm. Điều kiện thi đấu của giải rất tốt, các em thi đấu được rất nhiều trận, đó là điều mà bóng đá trẻ Việt Nam đang thiếu”. - HLV Hoàng Hùng cho biết.

Tại giải U17 Cúp Quốc gia 2020, 12 đội bóng được chia thành 3 bảng, chọn ra các đội Nhất, Nhì cùng 2 đội hạng Ba có thành tích tốt nhất vào vòng Tứ kết. Giải đấu sẽ bế mạc bằng trận chung kết vào ngày 10/12.