Tại vòng loại giải U17 châu lục lần này, U17 Việt Nam đăng cai bảng F, ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 5/10, sau đó với tần suất hai ngày một trận, lần lươc gặp Nepal và Thái Lan. Cả ba trận này đều diễn ra lúc 19h trên sân Việt Trì.

“Tôi nghĩ tại bảng F thì các đội đều có sự chuẩn bị tốt, cơ hội vào VCK chia đều cho 4 đội. Không chỉ Thái Lan, mà chúng tôi chuẩn bị đấu pháp kỹ lưỡng cho các trận đấu khác. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một giải đấu đẹp. Kể từ giải U16 Đông Nam Á, sau ngôi á quân thì các cầu thủ trải nghiệm áp lực thi đấu trên sân, vấn đề thứ hai là các cầu thủ trẻ đang có sự phát triển rất tốt. Lần này, đội tuyển U16 Việt Nam thi đấu sân nhà thì chắc chắn đạt tinh thần cao nhất, cố gắng thi đấu để đạt kết quả tốt nhất” – HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ về mục tiêu của đội chủ nhà.

Trong khi đó, HLV Tsai Wen-yi của U17 Đài Bắc Trung Hoa nhận định bảng F là một bảng đấu mạnh với Việt Nam và Thái Lan, khó khăn lớn nhất là việc không được thi đấu quốc tế nhiều, song mục tiêu đặt ra vẫn rất cao: “Bảng F là bảng khá là mạnh, chúng tôi cố gắng hết sức mình trong từng trận đấu. Về lực lượng thì đều là các cầu thủ được đào tạo ở trong nước, gồm cả hai cầu thủ mang hai dòng máu Trung Quốc – Mỹ. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Nepal. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ thi đấu với 100% sức mạnh. Chúng tôi bước vào từng trận với sự tự tin, hướng đến tấm vé đi tiếp. Còn về chất lượng của sân chính thức khá là tốt và chúng tôi khá hài lòng, không có vấn đề lớn”.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Urijan Shrestha của U17 Nepal bày tỏ sắp phải đương đầu những trận đấu khó khăn, song đó cũng là trải nghiệm tốt với các cầu thủ trẻ Nepal. Còn HLV Pipob On Mo của U17 Thái Lan khẳng định đã có đấu pháp phù hợp cho từng trận đấu.

“Tất cả các đội trong bảng F đều được đánh giá cao và chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai, chúng tôi cũng đã theo dõi hai trận đấu của đội tuyển Nepal. Với đội chủ nhà thì chúng tôi thấy bóng đá Việt Nam đang duy trì thành tích tốt ở các giải trẻ” - HLV Pipob On Mo nhận xét.

Vòng loại Giải bóng đá U17 châu Á 2023 quy tụ 44 đội, được chia vào 10 bảng. Theo điều lệ, 10 đội xếp thứ nhất và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết. Suất thứ 16 thuộc về đội chủ nhà hiện chưa xác định.