Do U22 Việt Nam tập trung cùng đợt với đội tuyển quốc gia nên HLV Park Hang Seo đã trao quyền chỉ đạo cho Trợ lý Kim Han Yoon. Danh sách triệu tập ban đầu có 34 cầu thủ, tuy nhiên nhóm 4 cầu thủ CLB CAND gồm hậu vệ Văn Đạt, Duy Kiên, tiền vệ Minh Bình, Văn Phương vừa phải thực hiện cách ly y tế theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Riêng tiền đạo Võ Nguyên Hoàng không hội quân do chấn thương. Thay vào đó là 2 gương mặt được bổ sung là tiền vệ Tẩy Văn Toàn (Sài Gòn FC) và tiền vệ Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM). Đợt tập trung này, Đặng Văn Tới của Hà Nội FC được bầu chọn là đội trưởng.

“Em rất tự hào khi được Ban huấn luyện giao trọng trách làm đội trưởng. Em cũng lấy đây làm động lực để trách nhiệm hơn trong sinh hoạt và tập luyện. Thời gian Covid này cũng làm cho anh em tập trung lại để gần nhau, sinh hoạt cùng nhau và hiểu nhau hơn, tập luyện gắn kết. Trong thời gian dài anh em chưa được tập trung thì lần hội quân này toàn đội rất phấn khởi.” - Trung vệ sinh năm 1999 bày tỏ.

Trước buổi tập, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ các tuyển thủ U22, nhấn mạnh rằng, nhiều cầu thủ trong đội hình ĐTQG hiện nay như Công Phượng, Quang Hải, Đình Trọng, Hoàng Đức…đã trở thành thành viên của đội tuyển khi chỉ mới ở độ tuổi 20, đó chính là tấm gương để phấn đấu và phải có khát vọng trở thành cầu thủ của ĐTQG.

“Áp lực thì chắc chắn là có nhưng đây cũng là động lực để cho toàn đội nhìn vào để tập trung hơn, để hoàn thành nhiệm vụ của Liên đoàn cũng như Ban huấn luyện đưa ra, để làm sao có kết quả tốt nhất.” - Văn Tới chia sẻ về áp lực ở thời điểm chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là đến hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà.

Buổi tập đầu tiên diễn ra dưới thời tiết không thuận lợi khi có cơn mưa lớn trút xuống ngay sau phần khởi động, song các cầu thủ U22 vẫn miệt mài hoàn thành giáo án. Trong khi đó ở sân bên cạnh, cơn mưa nặng hạt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến buổi tập thứ tư của Đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, HLV Park Hang Seo và các cộng sự cùng các học trò vẫn dầm mưa rèn chiến thuật.

Đáng chú ý là trong bài tập chia nhóm đối kháng, Xuân Trường bị đau sau pha va chạm với Duy Mạnh và phải rời sân để các bác sĩ chăm sóc. Hiện nay, Đội tuyển Việt Nam đang có 3 ca chấn thương, dự kiến Văn Xuân và Trọng Hoàng cần khoảng 1 tuần để trở lại, còn Văn Hậu thì phải cần thêm 4 tuần nữa để hồi phục.