Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cả U23 Việt Nam và U23 Singapore đều không có được trọng vẹn lực lượng. Trong khi U23 Việt Nam có 19 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu thì U23 Singapore khó khăn hơn vì chỉ còn lại 14 cầu thủ đủ điều kiện ra sân.

Không chỉ có lợi thế hơn về mặt lực lượng, U23 Việt Nam còn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Prince. Điều này đã giúp các cầu thủ nhập cuộc đầy hứng khởi, tự tin chơi pressing ngay bên phần sân đối thủ.

Chỉ sau 4 phút bóng lăn, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã có bàn vượt lên dẫn trước 1-0. Đội trưởng Quang Nho nỗ lực đi bóng, vượt qua 2 cầu thủ, trước khi bình tĩnh xử lý trong vùng cấm, chuyền vào cho Văn Tùng đánh đầu tung lưới đội bạn.

Đến phút 30, tỷ số được nâng lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Xuân Tiến nhận bóng ở ngoài vòng cấm địa từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội. Anh thực hiện động tác giả đánh lừa hậu vệ Singapore trước khi vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ đưa bóng về góc xa khung thành, làm bó tay thủ môn Ridwan Aban.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Tùng lập cú đúp cho riêng mình với pha đệm bóng cận thành, nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, các học trò HLV Đinh Thế Nam tiếp tục thể hiện sự lấn lướt trên sân, với các liên tiếp các pha tấn công về phía khung thành U23 Singapore. Thế trận càng trở nên dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam khi đội bạn chỉ còn 10 người trên sân, sau tình huống nhận thẻ vàng thứ hai của Jordan Emaviwe ở phút 54. Chỉ 2 phút sau khi cầu thủ này bị truất quyền thi đấu, U23 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 khi Xuân Tiến gây sức ép lên hậu vệ Singapore trước khi tạo cơ hội cho Quang Nho tung cú sút chính xác trong vòng cấm.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, mặc dù chủ động giảm nhịp độ và điều chỉnh nhân sự nhằm dưỡng sức cho trận đấu kế tiếp, nhưng ĐT U23 Việt Nam vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Ngọc Thắng (phút 78), Thanh Khôi (phút 89) và Tiến Long (phút 90+6), ấn định tỷ số 7-0.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam không chỉ trở thành đội tuyển có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải mà còn vươn tạm chiếm ngôi đầu bảng C nhờ hơn U23 Thái Lan về chỉ số phụ. Tuy vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 22/02 mới là trận đấu quyết định chủ nhân của vị trí số 1 bảng đấu./.