CLB Phú Thọ là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Đây là trận đá giao hữu kín, không có khán giả và truyền thông tác nghiệp.

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong hiệp đấu thứ 2, từ pha đá phạt góc của Võ Minh Trọng, Trần Mạnh Quỳnh lao vào đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho U23 Việt Nam.

Cuối hiệp đấu này, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ 2 sau pha phối hợp giữa Nam Trường và Phạm Văn Hữu. Cầu thủ của SHB.Đà Nẵng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chuẩn xác. Đến cuối trận đấu, CLB Phú Thọ có bàn thắng từ nỗ lực của Văn Tám và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Theo kế hoạch, ngày 16/3, U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023. U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq vào lúc 2h45 ngày 22/3 trên sân Al-Gharafa. Trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam là cuộc đọ sức với U23 UAE vào lúc 0h30 ngày 25/3 trên sân King Abdullah Sports City. Theo thể thức của Doha Cup, mỗi đội thi đấu 3 trận. Sau 2 lượt đấu đầu tiên, các đội bóng được phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng vào ngày 28/3.