Chiều nay (2/11), trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2022 đã diễn ra trên sân Dolen Omurzakov, TP Bishkek (Kyrgyzstan). Ngay những phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã dồn lên tấn công. Và có liên tiếp hai quả phạt góc được dành cho các học trò của HLV Park Hang Seo.

Những phút đầu trôi qua với sự chủ động của U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 Myanmar lùi sâu phòng ngự để bảo vệ cầu môn. Những phút sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn trước lối đá rắn, áp sát nhanh của đối thủ. U23 Việt Nam tiếp tục bế tắc trong việc hóa giải hàng phòng ngự của đối phương.

Cầu thủ hai đội thường xuyên xô xát ở các tình huống cố định. U23 Việt Nam vẫn chưa có đường nét tấn công đáng kể nào. Những phút cuối của hiệp 1, tốc độ của trận đấu ở mức trung bình, không đội nào muốn mạo hiểm ở thời điểm nhạy cảm. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân mà không ghi được bàn thắng nào. Thậm chí, U23 Việt Nam còn có nhiều tình huống chơi rắn quá mức cần thiết, với hậu quả là 2 thẻ vàng dành cho Văn Đạt và Quang Vinh.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo điều chỉnh chiến thuật. Ông tung tiền đạo Thanh Minh vào sân. Phút 59, thay đổi của HLV Park Hang Seo phát huy tác dụng. Từ nỗ lực đi bóng ở cánh phải, Hoàng Anh mang về quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Hai Long thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Thanh Minh đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số. Có bàn thắng, U23 Việt Nam dễ đá hơn, khi U23 Myanmar phải dồn lên. Lần lượt ở các phút 67, 68, U23 Việt Nam có liên tiếp hai cơ hội nguy hiểm được thực hiện bởi Thanh Minh và Văn Đô. Cơ hội góp mặt ở vòng chung kết đóng sập với U23 Myanmar khi Aung Wunna Soe nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ở thế trận hơn người, U23 Việt Nam chủ động đá chắc, giảm nhịp trận đấu.

Giữ được chiến thắng 1-0, U23 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi đầu bảng sau hai trận toàn thắng. Trong khi đó, U23 Myanmar bị loại do không lọt vào nhóm bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất.