Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, trước đó thừa nhận “có quá nhiều quyết định không công bằng” diễn ra tại Champions League – đỉnh điểm là quả penalty thứ 2 mà Chelsea được hưởng trước Rennes.

Ông Ceferin đã đích thân viết văn bản gửi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất việc thay đổi luật xử phạt bóng chạm tay (một lần nữa) nhằm đưa ra những phương án, giải pháp linh hoạt hơn cho các trọng tài, và ngăn chặn những tình huống cầu thủ, đội bóng bị xử phạt thiếu công bằng vì lỗi này.

Hãng AP dẫn nguồn từ UEFA khẳng định Chủ tịch tổ chức này, Aleksander Ceferin, đề xuất tiến hành một cuộc họp trong tháng 11, bao gồm quan chức 2 tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới, các nhà nghiên cứu và làm luật bóng đá để thảo luận về các biện pháp, cho phép trọng tài được quyền quyết định đâu là tình huống một cầu thủ cố tình hay vô tình chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Động thái của ông Ceferin diễn ra sau khi hàng loạt quyết định phạt penalty được các trọng tài đưa ra, xuất phát từ những tình huống bóng chạm tay khi đang nhô ra hay nâng cao trên vai.

“Nỗ lực nghiêm túc tuân thủ quy định các tình huống bóng chạm tay trong một pha tấn công đã dẫn đến nhiều quyết định thiếu công bằng, khiến cộng đồng bóng đá ngày càng trở nên tức giận và vô cùng thiếu thoải mái”, ông Ceferin viết.

UEFA không có quyền phủ quyết hay công nhận đối với luật bóng đá, dù là tổ chức điều hành giải đấu lớn nhất cấp CLB – UEFA Champions League – và có những giải đấu được yêu thích nhất trên thế giới.

Ban điều phối LĐBĐ quốc tế của FIFA (IFAB) chính là nơi chịu trách nhiệm về vấn đề này, trong đó 8 phiếu thì có tới 4 thuộc về các liên đoàn thành viên vương quốc Anh, bao gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ai len.

“Tinh thần bóng đá cần phải được duy trì mọi thời điểm”, ông Ceferin nhấn mạnh. “Tôi tin rằng việc quay trở lại với những định nghĩa, từ ngữ vận dụng trước đó, có thể được xem và áp dụng như một công cụ cho phép trọng tài công nhận hay từ chối một bàn thắng được ghi bằng tay/cánh tay, là một giải pháp cần được xem xét”.

Bức thư được viết và gửi tới ông Infantino vào ngày 27/10. Và những diễn biến của loạt trận đấu vòng bảng Champions League vừa qua trở thành minh chứng sống động nhất cho quan điểm của ông Ceferin.

Theo đó, tiền đạo Tammy Abraham sút bóng trúng chân hậu vệ Dalbert, sau đó đi đổi hướng và nảy vào tay cầu thủ này. Nó dẫn tới việc Dalbert phải nhận thẻ vàng thứ 2 và Rennes phải chịu một quả penalty. Timo Werner thực hiện thành công cú sút và giúp Chelsea nâng tỉ số lên 2-0 trong chiến thắng 3-0 của đội bóng Anh.

Luật bóng chạm tay bắt đầu được áp dụng từ tháng 3/2019, tại cuộc họp thường niên của IFAB, trùng hợp với việc các giải đấu sử dụng tổ trọng tài VAR.

“Việc sử dụng VAR ở nhiều giải đấu chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề và đẩy các trọng tài, truyền thông vào việc phải xem xét từng tình huống nhỏ, trong đó sử dụng cả những hiệu ứng không gian và dẫn tới những kết quả gây tranh cãi”, ông Ceferin nhận định.

Điều ông Ceferin cho rằng luật bóng chạm tay phi lý và đặc biệt gây rắc rối nhất là các trọng tài phải xem xét từng vị trí trên cơ thể cầu thủ để xác định tình huống việt vị hay không.

UEFA hy vọng các quy định luật gây tranh cãi này có thể được thay đổi tại cuộc họp thường niên của IFAB vào đầu năm 2021.