Theo sắp xếp của UEFA, sân vận động Wembley được đăng cai tổ chức 8 trận đấu tại Euro 2020. Trong đó có 3 trận thuộc vòng bảng của đội tuyển Anh cùng 2 trận bán kết và trận chung kết. Tuy nhiên, UEFA vừa đưa ra cảnh báo sẽ chuyển trận chung kết từ sân Wembley sang một sân ở Budapest (Hungary), nếu chính phủ Anh không miễn cách ly cho khoảng 2.500 nhân vật quan trọng (VIP).

Truyền thông Anh đưa tin, UEFA đang thảo luận các lựa chọn cho trận chung kết vào ngày 11/7 tới (2h sáng 12/7, giờ Việt Nam). UEFA cảnh báo, họ sẵn sàng thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết, nếu thành phố nơi tổ chức trận chung kết có những giới hạn vì đại dịch Covid-19, khiến người hâm mộ và cả những nhân vật VIP khó lòng đến xem thi đấu.

Theo tờ Times, hiện các nhà chức trách ở Anh đang bàn bạc để miễn cách ly cho các quan chức UEFA và FIFA, các chính khách, các nhà tài trợ, truyền thông…

Theo quy định của chính phủ Anh, người đến từ các nước thuộc danh sách đỏ và danh sách cam (do Anh tự đặt ra) thì sẽ phải cách ly 10 ngày. Tuy nhiên, tất cả các đội bóng dự Euro 2020 hiện đều thuộc danh sách cam của Anh, trừ Thổ Nhĩ Kỳ thuộc danh sách đỏ.

Sân Wembley từng được cân nhắc lựa chọn để tổ chức trận chung kết Champions League giữa Manchester City và Chelsea. Tuy nhiên, UEFA, các quan chức chính phủ và Hiệp hội bóng đá Anh đã không thể thống nhất về việc miễn trừ cách ly đối với các nhà tài trợ, khách VIP và đài truyền hình. Kết quả là trận chung kết Champions League được chuyển sang tổ chức tại sân Estadio do Dragao ở Porto, Bồ Đào Nha.

Chính phủ Anh đã thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội tổ chức trận chung kết Champions League và không muốn lặp lại điều đó với trận chung kết Euro năm nay.

Thêm một lý do nữa khiến UEFA có ý định chuyển trận chung kết Euro sang Budapest ở Hungary là sân đấu ở nơi đây có thể lấp đầy khán giả, trong khi sân Wembley chỉ cho phép 50% cổ động viên đến sân cổ vũ trong tổng số 90.000 chỗ ngồi.

UEFA hiện vẫn cân nhắc hai phương án tổ chức trận chung kết Euro. Một là giữ nguyên ở sân Wembley, hai là chuyển sang Budapest. Trong một tuyên bố phát đi vào ngày 18/6, UEFA úp mở rằng, tổ chức này muốn đạt được thỏa thuận với chính phủ Anh về việc tổ chức trận chung kết Euro ở sân Wembley nhưng nói thêm, ‘‘luôn có một kế hoạch dự phòng’’.