Cụ thể, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định treo giò cầu thủ Nguyễn Văn Quyết 8 trận đấu do "xâm phạm thân thể quan chức trọng tài". Bên cạnh đó, thủ quân CLB Hà Nội còn phải đóng phạt 40 triệu vì hành vi nói trên của mình. Đây là án phạt kịch khung theo Điều 39 - Quy định về kỷ luật VFF.
Sự việc xảy ra ở thời điểm sau khi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Bình Định tại vòng 7 V-League 2023 kết thúc. Cụ thể: Sau trận đấu giữa CLB Bình Định và Hà Nội FC (vòng 7 V-League), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết phản ứng với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải lập tức rút thẻ đỏ khi nhận thấy phản ứng đi quá giới hạn của Nguyễn Văn Quyết.

Nguồn cơn sự việc bắt là pha bóng của thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC) phạm lỗi với Rafaelson (CLB Bình Định). Trọng tài Mạnh Hải khi đó xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trợ lý Nguyên Thành ở góc quan sát thuận lợi tư vấn kịp thời cho trọng tài thay đổi quyết định. CLB Bình Định được hưởng phạt đền và Rafaelson không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Khi đó, Văn Quyết đã có hành vi thúc cùi chỏ vào vị trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Ngay sau đó, thủ quân CLB Hà Nội đã phải nhận tấm thẻ đỏ từ trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải.

Ngoài án phạt cho Văn Quyết, Ban Kỷ luật VFF cũng ra quyết định đối với trường hợp của CLB Bình Phước. HLV Lê Thanh Xuân bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận. Cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Bình Phước là Khổng Thanh Tú bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận. Các cầu thủ Vũ Đức Duy, Trần Tấn Tài mỗi người bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận.