Trên bảng xếp hạng, Danang Dragons được đánh giá cao hơn với vị trí thứ 5 trong khi V Islanders giữ hạng 6. Dịp tái đấu, đội bóng Đà Nẵng đã có một chiến thắng làm vốn. Ở đội hình xuất phát, lực lượng vốn mỏng của đội chủ nhà có thêm thiệt hại khi trung phong người Pháp Alioune Tew không thể thi đấu và thay thế là tiền phong Arman Demigaya.
Hiệp 1, Danang Dragons chủ động đẩy cao nhịp độ. Dù bị mở điểm, nhưng phong độ của Karachi Edo ở khu vực cận rổ và những đợt lên công chớp nhoáng bằng đường chuyền dài giúp đội khách vươn lên. Dù nhập cuộc đầy tập trung để khỏa lấp vị trí của Alioune Tew, đội bóng Philippines vẫn bị dẫn 15-22. Cách biệt được nâng lên 13 điểm (53-40) sau nửa đầu trận, khi các tay ném của “Rồng sông Hàn” dứt điểm ở vạch 3 điểm với hiệu suất 4/9.

Hiệp 3, trở lại sau giờ nghỉ, đội nhà không có dấu hiệu vùng lên khi ngoại binh Jermale Jones thi đấu cầm chừng. Bên kia chiến tuyến, bộ đôi ngoại binh Timothy Simmons và Karachi Edo ngày một thăng hoa khi liên tục phối hợp ăn ý, đẹp mắt. Sự gắn kết của hai ngôi sao giúp Danang Dragons duy trì thế thượng phong và gia tăng lợi thế dẫn trước lên 19 điểm 73-57.
Hiệp cuối, việc thi đấu với chỉ 8 người khiến thể lực đội nhà suy giảm. Phút thứ 8, nhận thấy kết quả đã an bài, HLV Hoàng Thế Vinh rút các trụ cột ra ngoài và nhường sàn đấu cho các dự bị. Tận dụng quãng thời gian này, V Islanders nỗ lực rút ngắn tỷ số nhưng vẫn chịu thất bại 82-96.

Karachi Edo, tay ghi điểm số một của Danang Dragons, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 33 điểm và 19 rebounds.
Ở chiến thắng dễ dàng này, Danang Dragons sớm vươn lên và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bên cạnh dàn xuất phát đạt phong độ cao, các dự bị cũng đóng góp đáng kể với tổng cộng 31 điểm. Chiều ngược lại, V Islanders có trận đấu đoàn kết với bộ ba chủ lực Nichole John Ubalde(18 điểm), Claude Leymark Camit (20 điểm) và Algin Andaya (19 điểm). Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Erwin Tangunan chưa thể giải bài toán thể lực, đặc biệt trong buổi tối thiếu vắng trụ cột Alioune Tew.