Để lên xe trở về địa phương, các nhân sự phải đạt đủ hai yếu tố: Giấy xác nhận kết quả âm tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật xét nghiệm RT- PCR từ CDC tỉnh Khánh Hòa trong vòng 48 tiếng cùng sự cho phép từ địa phương nơi đi và nơi đến.

Nhằm đáp ứng điều kiện di chuyển khó khăn hiện tại nhưng vẫn đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch COVID-19, VBA đã thuê riêng các xe khách chuyên dụng để phục vụ hành trình về nhà cho hơn 300 nhân sự ở 30 tỉnh, thành phố. Mỗi xe chỉ chở 30% sức chứa và chỉ dừng ở các trạm được chỉ định trước. Các nhân sự sẽ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và mang kính chắn giọt bắn trong suốt chuyến đi.

Mở đầu hành trình vào tối 11/09 về Hà Nội là đội Hanoi Buffaloes với 16 thành viên. Sáng 12/09, 76 nhân sự về TP.HCM gồm cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, vận hành CLB Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings và nhân sự giải. Tối cùng ngày, nhóm 46 thành viên của các đội Thang Long Warriors, ĐTQG, đối tác truyền thông về Hà Nội và các tỉnh dọc miền Trung tiếp tục khởi hành. Tất cả đã về tới địa phương an toàn.

Các nhân sự sẽ thực hiện cách ly tùy theo quy định tại địa phương. Công tác đưa các nhân sự về địa phương sẽ tiếp tục được chia làm nhiều đợt dựa trên tiến độ hoàn tất các thủ tục liên quan trong thời gian sớm nhất. Dự kiến ban điều hành giải đấu và những nhân sự về các địa phương nhỏ lẻ khác sẽ là nhóm cuối cùng rời VBA Bubble 2021 vào ngày 18/9/2021.

Mô hình “tập trung cách ly” khép kín, không khán giả của VBA vừa qua đã phần nào đánh dấu bước phát triển mới của bóng rổ Việt Nam trong việc thích nghi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đây sẽ là tiền đề cho các giải đấu thể thao khác tham khảo và áp dụng để sớm quay trở lại trong tương lai khi phải “sống chung lâu dài với dịch”.