Nhiệm vụ tối thượng với thể thao Việt Nam trong năm mới 2022, không gì khác, chính là SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt, không chỉ bởi sau 18 năm, Việt Nam mới lại đăng cai một kỳ Đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á, mà còn là bước đi tiên phong hướng đến việc phát triển thể thao khu vực. Nước chủ nhà SEA Games 31 cũng khẳng định trách nhiệm cao nhất với đại gia đình ASEAN nói chung, thể thao khu vực nói riêng.

“Vấn đề chính là phải tổ chức thành công SEA Games 31. Tổ chức tốt Đại hội thể thao khu vực sẽ tạo ra một tiếng vang lớn cho Tổ quốc của chúng ta” - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước. Số tiền hơn 400 tỉ đồng còn lại, Ban tổ chức đã báo cáo và chờ Bộ Tài chính thẩm định. Nếu không có gì thay đổi, sau Tết Nhâm Dần hoặc chậm nhất là đầu tháng 3, quá trình giải ngân sẽ hoàn tất. Ở diễn biến khác, ngay trước kỳ nghỉ Tết, Ban tổ chức đã công bố đơn vị tài trợ thứ 4, đó là nhà tài trợ Kim cương, cũng là nhà tài trợ nước ngoài đầu tiên của SEA Games 31. Việc sắp cán mốc 70 tỉ đồng từ các Mạnh Thường Quân giúp ban tổ chức đạt được 99% so với mục tiêu về công tác vận động, tiếp thị tài trợ.

Kinh phí, nỗi lo thường trực và trở ngại lớn nhất, xem như đã được giải quyết. Trong khi đó, tiến độ trong công tác tổ chức SEA Games 31 vẫn đang đảm bảo đúng lộ trình. Tại Hội nghị Trưởng đoàn lần thứ nhất, diễn ra hồi tháng 1, Ban tổ chức nước chủ nhà đã công bố những thông tin quan trọng như: các mốc thời gian cho việc đăng ký tham dự, cơ cấu Ban tổ chức nước chủ nhà, địa điểm thi đấu và các khu vực chức năng, thẻ, công tác đón, tiễn, hệ thống khách sạn, giao thông và hậu cần, thời gian và địa điểm dự kiến diễn ra các buổi lễ quan trọng.

Liên quan đến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Phú, đại diện cho Tiểu ban Y học và Phòng chống Doping, cho biết, Bộ Y tế, Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping, Tổng cục TDTT đã xây dựng các kế hoạch chi tiết các nội dung, kịch bản và các phương án phù hợp, theo từng diễn biến, mức độ dịch có thể xảy ra.

“Tất nhiên tất cả còn phải căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh tại Việt Nam và của các quốc gia khác trong khu vực vào thời điểm đó để có những cái phân loại, điều chỉnh phù hợp. Cơ bản là các biện pháp phòng chống dịch phải được đưa ra ở mức độ cao nhất và các VĐV, tất cả các thành viên các đoàn dự SEA Games phải tuân thủ. Và chúng tôi sẽ kiểm soát thường ngày” - ông Nguyễn Văn Phú nêu rõ.

Olympic Tokyo từng bị lùi thời điểm tổ chức tận 1 năm, quá trình thi đấu phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, song đã vượt qua tất cả trở ngại để về đích an toàn và thành công rực rỡ. Kinh nghiệm tổ chức từ Tokyo chắc chắn mang đến bài học quý cho nước chủ nhà SEA Games 31. Và theo nhà báo Hữu Bình, Trưởng ban biên tập Tạp chí Thể thao, bên cạnh các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic thì các đội tuyển thể thao Việt Nam cũng đã dự rất nhiều giải đấu quốc tế trong năm vừa qua, mỗi một đoàn xuất ngoại đều mang về những bài học chống dịch.

“Thể thao Việt Nam muốn tạo ra kỳ SEA Games thực sự ấn tượng trong mắt bè bạn quốc tế, bắt đầu từ việc chúng ta chơi Fair-play, từ trọng tài, từ thi đấu. Tất cả mọi thứ đều hướng tới việc đạt thành tích tốt nhất nhưng mà trên tinh thần Fair-play. Đấy là tinh thần của Việt Nam. Có những môn mà kỳ trước đưa vào nhưng kỳ này thì hạn chế, như môn đá cầu chẳng hạn. Còn nhiều nội dung khác mà chúng ta có thể đưa vào nhờ vị thế chủ nhà nhưng chúng ta không đưa, chúng ta hướng tới các nhóm môn thể thao thuộc Olympic và Asiad” - nhà báo Hữu Bình cũng nhấn mạnh về kim chỉ nam Fair-play tại kỳ SEA Games tới đây.

Với một chương trình thi đấu “chuẩn” Olympic, Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều nước chủ nhà khác, song điều quan trọng là tạo nên cơ hội để SEA Games đột phá về chất. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 địa phương lân cận. Đại hội có chương trình thi đấu gồm 40 môn với hơn 500 nội dung, quy tụ 10.000 người từ 11 đoàn thể thao khu vực. Hơn một năm qua, hàng nghìn tuyển thủ của 40 đội tuyển quốc gia vẫn đang miệt mài tập luyện, nỗ lực vượt khó bằng cách thức linh hoạt và sáng tạo, nhằm hướng tới một kỳ SEA Games đặc biệt.