Đây là trận giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào thi đấu 3 trận còn lại tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhằm phục vụ công tác chuyên môn của ban huấn luyện nên hai đội thống nhất, trận đấu diễn ra khép kín trong sân Khalid Bin Mohammed. Để tạo điều kiện cho cho HLV trưởng hai đội có điều kiện rà soát, đánh giá lực lượng và kiểm tra sự vận hành về mặt chiến thuật, trận đấu không giới số lượng cầu thủ được thay thế trong tối đa 3 lần thay người.

HLV Park Hang Seo đã chia quân số vào 2 đội hình khác nhau, mỗi đội hình thi đấu 1 hiệp. Tùy theo diễn biến trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đưa ra một số sự điều chỉnh cần thiết vừa để thử nghiệm, vừa tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu (ngoại trừ 3 cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương).

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Jordan ghi bàn mở tỷ số ở phút 11 sau một pha phản công nhanh. Bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam đến từ một tình huống đá phản lưới nhà của một cầu thủ đối phương ở phút 25. Ở hiệp thi đấu thứ hai, Jordan có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng một quả penalty sau khi bóng chạm tay cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toản đã cản phá thành công.

Sau trận đấu với Jordan, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi một ngày để hồi phục. Đội tuyển sẽ trở lại tập luyện vào tối mai (2/6).

Trước khi đá giao hữu với Việt Nam, Jordan đã có cuộc thử sức với chủ nhà UAE đêm ngày 25/5 và thua đậm 1-5. Các đối thủ cùng bảng G với thầy trò HLV Park Hang Seo như Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đã giao hữu và không đội nào giành được chiến thắng. Trong đó, Thái Lan thua Oman 0-1, hòa Tajikistan 2-2 và thua Uzbekistan 1-4 còn Maylaysia thất bại 0-2 trước Bahrain và 1-4 trước Kuwait; trong khi Indonesia thua Afghanistan 2-3 và thua Oman 1-3.