Trước cuộc so tài thuộc lượt trận thứ ba, bảng F – AFC Champions League, Viettel FC và BG Pathum FC cùng có được 3 điểm, nhưng đại diện của Việt Nam xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Chia sẻ tại buổi họp báo được tổ chức chiều nay (01.07), HLV Jurgen Gede cho biết:

“Chúng tôi phải chuẩn bị để có được phong độ tốt nhất. Trận đấu này giống như một trận Derby vậy và tất cả cầu thủ phải đặt mục tiêu chiến thắng. Chúng tôi đang có chút lợi thế khi trận vừa rồi chúng tôi giành chiến thắng còn đội bạn thua trận nên tâm lí nhập cuộc sẽ khác nhau. Tuy nhiên, BG Pathum Utd là đội bóng mạnh với nhiều thành viên đội tuyển quốc gia và chúng tôi phải tập trung về phần mình làm thế nào để có thể chế ngự được họ, đó là điều quan trọng nhất đối với đội bóng”.

Khi được hỏi về việc lựa chọn đấu pháp cho cuộc so tài với đội vô địch Thai-League ông Jurgen nói: “Chúng tôi không thể nói trước là sẽ chơi tấn công, phòng ngự hay thế nào, mà sẽ chọn ra đấu pháp phù hợp với trận đấu. Đầu tiên sẽ phải là kiểm soát tốt thế trận và từ đó tìm hướng để đưa bóng lên phía trước, điều này phụ thuộc vào tình huống trên sân.”

Về tầm quan trọng của trận đấu gặp BG Pathum, HLV của Viettel FC nhấn mạnh:

“Một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng trận đấu tới sẽ là thử thách cho cả hai đội, chúng tôi biết trình độ của mình, khả năng của mình và hãy cùng chờ xem ngày mai các cầu thủ thể hiện thế nào. Trận đấu ngày mai sẽ khác, chúng tôi biết về đội bóng này. Họ là tập thể đồng đều, nhiều cầu thủ có kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia, có sự pha trộn tốt giữa cầu thủ kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ không dễ dàng, vì họ đến giải này cũng với mong muốn chiến thắng, và chắc chắn sẽ tiếp cận trận đấu rất mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi sẽ xem trước một đối thủ tham vọng như vậy cầu thủ Viettel sẽ đáp trả ra sao.”

Phát biểu tại buổi họp báo, cầu thủ Quế Ngọc Hải cho rằng: “Trận đấu ngày mai với BG Pathum chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị vì những trận đấu với các đại diện của Thái Lan và Việt Nam được truyền thông của hai nước rất quan tâm đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia và ngày mai sẽ là trận đấu ở cấp độ CLB. Trận đấu sẽ được mọi người quan tâm. BG Pathum là một đội bóng mạnh. Họ đã thể hiện được nhiều điều ở hai trận đấu trước và trận ngày mai sẽ là trận đấu khó khăn với đội Viettel".

Trung vệ của Viettel cho biết: "Tôi đã xem 2 trận đấu trước của BG Pathum thì thấy hàng công của họ nhiều cầu thủ rất chất lượng. Họ có cặp tiền đạo tốt và tôi sẽ phải đặc biệt lưu tâm đến. Tất cả các trận đấu ở AFC Champions League đều mang đến cảm giác háo hức và với trận ngày mai, tôi sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình”.

Trận đấu giữa Viettel FC và BG Pathum United sẽ diễn ra vào lúc 21h00 tối mai (02.07) trên sân nhà của đội bóng này là Pathum Thani ở thủ đô Bangkok. Trước đó, vào lúc 17h00, là cuộc so tài giữa hai CLB còn lại của bảng F, khi đội đầu bảng Ulsan Hyundai FC (6 điểm) gặp đối thủ cuối bảng - Kaya FC-Iloilo (0 điểm)./.