CLB Viettel xuất phát với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột khi Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bruno Matos đều bị căng cơ không kịp phục hồi. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jurgen Gede vẫn tổ chức được lối chơi chắc chắn và tạo ra cơ hội ghi bàn. Từ 1 pha phản công chớp nhoáng, Hoàng Đức tung đường chuyền cho Dương Văn Hào băng xuống đối mặt với thủ môn, nhưng cú sút đã không thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự so với nửa đầu trận đấu. Hai đội cùng tận dụng tối đa quyền thay người để hoàn thành mục tiêu của mình. Tuy nhiên tới phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, trong một pha phạt góc, Oh Se-hun đánh đầu về phía khung thành và trung vệ trẻ Thanh Bình tự đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá cận thành.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này và Viettel để thua đáng tiếc ở trận ra quân, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau trận đấu, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ "Tôi nghĩ CLB Viettel đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Việc đối đầu với ĐKVĐ không phải là điều dễ dàng. Từng cá nhân làm tốt vai trò của mình. Toàn đội đã thể hiện tinh thần cố gắng cao nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận ở chặng đường tiếp theo, cố gắng giành thành tích tốt nhất ở từng trận".

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Jurgen Gede của Viettel FC cho rằng, đây là chuyện bình thường trong bóng đá, các cầu thủ sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm từ những trận đấu như vừa rồi.

Nhà cầm quân người Đức chia sẻ “Chúng tôi đã để thua trận trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó nhắc chúng tôi cần tập trung hơn trong những tình huống trong vòng cấm. Ở thời điểm quyết định như vậy, có thể đôi lúc cầu thủ bị mất tập trung và Ulsan Hyundai đã tận dụng tốt cơ hội đó. Đội hình hôm nay có khoảng 5-6 cầu thủ trẻ, chúng tôi tạo điều kiện cho họ thể hiện và rèn luyện trên sân, đây là điều cần thiết. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Bóng đá luôn mang vẻ đẹp của nó, đó là màn trình diễn của ý chí và khối óc chứ không phải đôi chân”.

Cũng ở lượt trận ra quân, đội chủ nhà BG Pathum United (Thái Lan) giành chiến thắng cách biệt 4-1 trước Kaya FC-Iloilo (Philippines). Hai đối thủ tiếp theo của Viettel FC lần lượt là Kaya FC và BG Pathum vào các ngày 29/06 và 02/07. Các trận đấu đều diễn ra trên sân Pathum Thani ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)./.