Gặp nhau trong trận tranh ngôi vương, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, chủ động chơi tấn công. Trong khi U17 Hà Tĩnh có phần bế tắc ở khâu tiếp cận khung thành đối phương thì U17 Viettel tỏ ra sắc sảo và hiệu quả hơn. Ngay phút thứ 5, U17 Viettel được hưởng phạt đền và Công Phương đã tận dụng thành công để mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo trắng chơi thăng hoa, để có thêm 3 bàn lần lượt nhờ công Thanh Bình (phút 42), Hoàng Khanh (phút 58) và Hồng Kiên (phút 61). Ở những phút còn lại của trận đấu, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có được 2 bàn thắng nhờ công của Hoàng Phú và Đức Quang.

Chiến thắng thuyết phục 4-2 giúp U17 Viettel giành chức vô địch chung cuộc. Trong khi U17 Hà Tĩnh cũng khép lại mùa giải thành công với ngôi á quân, cùng việc loại nhà vô địch 2022 - U17 PVF tại bán kết. Chia sẻ sau trận đấu HLV Nguyễn Văn Biển của Viettel cho biết: “Không có gì có thể tả được lúc này, rất sung sướng vì mình đã có thể làm được điều mà trước trận đấu này mình không nghĩ đến. Các em đã làm cho tôi có một cảm xúc không có lời gì có thể diễn tả hết được. Tôi tin các em sẽ chiến thắng trong trận đấu này những không thể nghĩ rằng là các em đã có thể ghi được tới 4 bàn.”


Ngoài giành được chức vô địch, đội trưởng Nguyễn Công Phương của Viettel còn giành được cú đúp danh hiệu khi là cầu thủ xuất sắc nhất giải và là 1 trong 2 cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất. Công Phương chia sẻ: HLV đã nhắc chúng tôi rất nhiều, phải tập trung, cố gắng tối đa, không chủ quan và lơ là. Chúng tôi đã làm được điều đó. Không chỉ trận đấu này mà ở nhiều trận trước đó, chúng tôi đều tin tưởng sẽ giành chiến thắng trước khi bước vào trận đấu. Giải đấu này là bước đệm để tôi cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn và được thi đấu ở sân chơi cao hơn như V.League hay các đội tuyển quốc gia. Đó là mục tiêu của tôi trong tương lai”.

Nguyễn Công Phương cũng chính là đội trưởng của U16, U17 Việt Nam năm 2022 và được đánh giá cao trong lứa cầu thủ 2005-2006. Khi U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023, Công Phương được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập. Tuy nhiên cầu thủ này đã xin rút lui để cùng Viettel tham dự giải U17 quốc gia vì cho rằng mình chưa đủ khả năng cạnh tranh vị trí với các đàn anh.