Tấm vé World Cup mới nhất cho bóng đá Việt Nam in đậm tài thao lược của HLV Mai Đức Chung, đó là điều mà tất cả người hâm mộ và giới chuyên môn đều tấm tắc công nhận.

“Tinh thần và đoàn kết là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Tất nhiên chúng tôi cũng có tính toán về chiến lược và phương pháp tập luyện để tăng dần thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đơn vị báo đài luôn luôn quan tâm đội tuyển nữ, đưa tin hỏi han tình hình và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đội trước tình hình dịch Covid-19. Đây là những lời động viên rất thiết thực đối với đội bóng đá nữ của chúng tôi. Nếu bản thân mỗi người không tự vượt khó thì chúng ta không thể có được thành tích như này” - vị chiến lược gia 72 tuổi nói về chìa khóa mở toang cánh cửa World Cup.

Nhìn lại Asian Cup nữ 2022, đội chủ nhà Ấn Độ bị dịch Covid-19 tấn công, không đủ cầu thủ thi đấu và đã phải rút lui ngay từ vòng bảng. Điều tương tự suýt chút nữa cũng đã xảy ra với đội tuyển nữ Việt Nam. Khi nhóm 1 sang Ấn Độ chỉ có 6 cầu thủ, bởi 17 cầu thủ mắc Covid-19 phải ở lại Tây Ban Nha điều trị. Rất may là sát trận mở màn, 14 cầu thủ khỏi bệnh và kịp bay sang Ấn Độ, 3 người còn lại hội quân sau đó ít ngày. “Nói về hành trình tại Asian Cup 2022, đáng nhớ nhất là thời điểm hơn 2/3 đội bị phát hiện nhiễm Covid-19” – đó là cảm nhận của Bích Thùy, tuyển thủ từng dương tính với Covid-19 ở Ấn Độ, song vẫn kịp hồi phục để ghi bàn ấn định chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa.

“Khó quên nhất là ngày nhận hung tin hơn nửa đội dính Covid-19. Khi ấy, chúng tôi cảm giác mình đã xuống tới đáy, bởi Covid-19 sẽ tàn phá sức khỏe rất nhiều, mình thì lại nằm ở bảng đấu rất nặng. Có lúc chúng tôi muốn từ bỏ, nhưng khi tâm lý đã bình ổn thì tất cả tự động viên lẫn nhau, phải làm gì để vượt qua dịch bệnh. Tôi muốn về thăm gia đình, về ôm mẹ một cái. Điều đầu tiên tôi muốn về nhà ngay lập tức. Vì dịch Covid-19 nên 1 năm qua tôi gần như chưa về nhà. Đó là mong muốn duy nhất. Tôi có thể mạnh mẽ nhưng cũng nhiều lúc tủi thân. Giờ tôi muốn về gia đình ngay lập tức. Trong năm mới, chúng ta muốn nói về tiếng cười niềm vui, chúc tất cả người dân Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự nhu ý. Cầu mong sức khoẻ của gia đình, người thân và tất cả đất nước sẽ thật tốt, đại dịch Covid-19 qua đi” – Bích Thùy tâm sự.

Với Chương Thị Kiều, trung vệ thép này nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha, sau đó cũng hồi phục thần tốc, không chỉ đảm đương trọng trách dẫn dắt hàng thủ, mà còn ghi bàn mở tỷ số trong trận quyết đấu với các cô gái Đài Bắc - Trung Hoa.

“Chúng tôi luôn quyết tâm, không ăn Tết ở nhà thì càng cần quyết tâm thi đấu hơn nữa. Khi mới vào sân để thi đấu, dù mới bị Covid nhưng cả đội không ai lo lắng. Tôi cảm nhận mọi người tuy yếu nhưng vẫn tin tưởng, tập trung, càng làm sức mạnh cả đội tăng lên rất nhiều. Với tấm vé đi VCK World Cup, tôi cũng rất vui nhưng hơi buồn vì tôi vừa mất ông ngoại. Tôi cảm thấy như mất mát một thứ gì đó quan trọng với mình. Tôi luôn nghĩ cả ông và cả bà của tôi sẽ luôn phù hộ cho tôi và đội tuyển Việt Nam” – Chương Thị Kiều chia sẻ.

Khi dự World Cup 2019 tại Pháp, đội tuyển nữ Thái Lan thua đậm Mỹ tới 13 bàn không gỡ, sau đó thua tiếp Thụy Điển 1-5, rồi 0-2 trước Chile. Năm sau sẽ là vòng chung kết World Cup quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh, chiến dịch tại Australia và New Zealand chắc chắn sẽ vô cùng khó với các cô gái áo đỏ.

Với HLV Mai Đức Chung, dù có sắm vai thuyền trưởng nữa hay không, thì ông vẫn vô cùng tâm huyết: “Tôi gần như không ngủ vì vui mừng cho thành tích và cũng là để suy nghĩ các kế hoạch cho SEA Games tới đây và AFF Cup và tháng 7 năm sau thi đấu World Cup. Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã nghĩ đến một số vận động viên trẻ có khả năng để mời lên đội tuyển tập luyện, bổ sung thêm cho các đàn chị. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất với VFF cho các cầu thủ đi tập huấn và thi đấu nước ngoài để học hỏi và cọ xát nhiều hơn để thi đấu tốt hơn”.

Trong khi đó, Bích Thùy cho biết World Cup là giải đấu rất lớn, đội tuyển nữ Việt Nam luôn giữ vững một tinh thần vững chắc, quyết tâm cao trước khi bước vào giải đấu, nhưng trước tiên sẽ hướng đến SEA Games trước rồi mới hướng tới World Cup 2023.

“Chúng tôi phải nỗ lực cố gắng rất rất nhiều bởi đối thủ ở đẳng cấp khác, toàn đội chưa bao giờ chạm tới. Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy tuyển nữ Việt Nam xứng đáng đến World Cup” – Bích Thùy nêu rõ.

Ngày 09/02, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định tặng thưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia và Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng Nhất. Các vận động viên khác của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia là: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bên cạnh đó, 29 cá nhân của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ Châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ra Quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị khen thưởng của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ Châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.