Tập luyện Thể dục thể thao có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trải qua 75 năm kể từ ngày Bác Hồ viết lời kêu gọi đồng bào tập thể dục, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao, đã xây dựng được phong trào tập luyện thể dục thể thao rộng khắp.

Với ý nghĩa đó và để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam, Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 do Bộ VH-TT&DL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28/3 tại đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 6.000 người tham dự.

Trước đó, ngày 27/03, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" và Lễ trao thưởng vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020. Cụ thể, 5 HLV tiêu biểu gồm: Trương Việt Hoàng (bóng đá), Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá), Cáp Mạnh Tân (bắn cung), Huỳnh Hữu Chí (cử tạ), Nguyễn Văn Hoàng (điền kinh). 10 VĐV tiêu biểu gồm: Nguyễn Văn Quyết (bóng đá), Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Lê Tú Chinh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Huỳnh Như (bóng đá), Lộc Thị Đào (bắn cung), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi). Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen 3 HLV thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020 là Đặng Văn Phúc (điền kinh), Nguyễn Đăng Viễn (bơi), Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ), cùng 5 VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020 gồm: Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Đỗ Thanh Hải (bơi), Võ Thanh Tùng (bơi), Nguyễn Bình An (cử tạ), Trần Thị Bích Thủy (cờ vua).

Một sự kiện lớn nữa trong dịp này còn có giải chạy Tiền Phong Marathon 2021, diễn ra tại thành phố Pleiku từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, có tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, quy tụ hơn 4.500 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào. Lễ Thượng cờ của Tiền Phong Marathon 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tại TP Pleiku. Ngay sau nghi lễ chào cờ, phần hội với lá cờ Tổ quốc rộng 300m2 sẽ được trải rộng tại Quảng trường Đại đoàn kết và tất cả các VĐV sẽ cùng nhau hát vang những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước.

Trong lịch sử 75 năm của ngành Thể dục thể thao Việt Nam, để chia giai đoạn trong lịch sử thể thao Việt Nam thì có nhiều cách, nhưng theo quan điểm của ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, có 3 giai đoạn chính. Giai đoạn sơ khai là từ lúc Bác Hồ ra lời kêu gọi tập thể dục vào ngày 27/03 năm 1946 cho đến năm 1975, sớm tham gia SEAP Games – tiền thân của SEA Games bây giờ, hay giải thể thao SKDA của các nước XHCN, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có phong trào: “Luyện đôi vai trăm cân và đôi chân vạn dặm”. Giai đoạn thứ 2 là từ năm 1975 đến 2008, thể thao Việt Nam hội nhập và tìm những cách đi làm sao cho thật chuẩn ở đấu trường SEA Games, từ đó tìm đường đến với những tấm huy chương Asiad và Olympic, riêng năm 2003 lần đầu tiên chúng ta đăng cai SEA Games và dẫn đầu toàn đoàn. Giai đoạn thứ 3 là từ năm 2008 cho đến nay, với rất nhiều mốc son rực rỡ, như bóng đá nam, nữ nhiều lần vô địch Đông Nam Á, tiến sâu ở sân chơi châu lục, ngoài ra còn có HCV Olympic.

Xuyên suốt 75 năm qua, lời kêu gọi của Bác Hồ đã trở thành quan điểm đầu tiên, làm cơ sở để xây dựng nền thể dục thể thao nước ta. “Thể thao phòng trào, thể thao quần chúng, thể thao cho mọi người, hiện nay rất phát triển. Mọi người có ý thức được việc nâng cao sức khỏe của bản thân. Chúng ta cũng có hàng ngàn CLB thể thao, cho giới trẻ, cho người cao tuổi, trong lực lượng vũ trang, cho các em học sinh, hay như phong trào bơi cứu đuối. Và 4 năm thì có 1 Đại hội TDTT toàn quốc, diễn ra, thì trước đấy sẽ có cấp độ thi đấu tại xã phường, quận huyện, tỉnh thành. Những cuộc tập dượt như vậy làm cho thể thao phong trào rất phát triển. Ngoài ra còn có Hội khỏe Phù Đổng. Phong trào thể thao càng phát triển thì thể thao thành tích cao càng có nhiều cơ hội để tuyển chọn VĐV tốt. Rất nhiều VĐV của chúng ta mà có thành tích hiện nay đều là từ thể thao phong trào.” - Bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết.

Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, trong đó nêu rõ: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước”.

Chào mừng ngày Thể thao Việt Nam, xin gửi lời chúc đến toàn thể những người làm công tác thể thao, các Huấn luyện viên, các Vận động viên, sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, chú ý bảo vệ sức khỏe, tiếp tục giành nhiều vinh quang về cho thể thao nước nhà.