Trước tình hình dịch bệnh nên mục tiêu số 1 được BTC chức đề ra đó là phải đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên đến sân. Vì vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, V.League sẽ áp dụng bổ sung một loạt quy định mới, liên quan công tác phòng chống dịch. Theo đó, ban tổ chức các sân vận động sẽ phải khun khử trùng toàn bộ sân vào buổi sáng ngày thi đấu, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt bắt buộc. Những ai có thân nhiệt trên 37,5 độ C sẽ không được vào sân ... Trong khuyến cáo của mình VPF đưa ra 3 hình thức tổ chức các trận đấu gồm: Không khán giả, có khán giả và không giới hạn số lượng khán giả; đi kèm là các quy định gắn với từng phương án và tùy thuộc vào từng địa phương. Đến thời điểm này có 4/5 trận đấu của V.League 2021 diễn ra mở cửa đón khán giả tới sân với số lượng hạn chế để theo dõi trực tiếp với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh công tác tổ chức, vấn đề chuyên môn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Hai vòng đấu đầu tiên của V.League 2021 đã chứng kiến nhiều bất ngờ, đó là sự thăng hoa của các đội bóng cửa dưới như Hải Phòng, Nam Định đến sự khởi đầu thất vọng của Hà Nội FC hay ĐKVĐ Viettel. Hồi hộp và háo hức hơn nữa trong ngày trở lại, V.League người hâm mộ sẽ chứng kiến cuộc đối đấu giữa 2 đội ở 2 đầu bảng xếp hạng, chủ nhà Hải Phòng và CLB Thủ đô. Việc Hà Nội FC có khởi đầu tệ hại khi thua cả 2 trận trước Nam Định và Bình Dương và đang đứng cuối BXH được cho là bởi hàng thủ thiếu vắng Văn Hậu, còn Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có 100% phong độ, khiến họ nhận 5 bàn thua. Trong khi đó, 2 ngoại binh là Bruno và Geovane chưa thể hoà nhập với đội. Vì vậy, quãng nghỉ vừa qua rất bổ ích với Hà Nội, tiền vệ Đức Huy chia sẻ: Đây là quãng thời gian nghỉ rất là tốt dành cho CLB bóng đá Hà Nội, bởi vì hai trận đấu đầu tiên CLB Hà Nội đã có thành tích không tốt, toàn thua cả hai trận, thì quãng thời gian nghỉ dịch này để đội nhìn lại và hoàn thiện những cái gì mà đội bóng chưa đạt được trong hai trận vừa qua.

Theo thông tin trước ngày trở lại, tiền đạo chủ lực Bruno bị căng cơ đùi với chấn thương này, việc Bruno có thể ra sân thi đấu trong trận đấu với Hải Phòng tới đây sẽ phải chờ tới phút cuối. Trong khi đó, một nhân tố không thể thiếu khác của Hà Nội là Quang Hải cũng đã gặp chấn thương giãn dây chằng đầu gối, tuy nhiên cầu thủ này vẫn có tên trong danh sách thi đấu. Ở chiều ngược lại, bộ đôi tiền đạo ngoại là Moses và Bruno Cunha đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Với lực lượng hiện có, Hà Nội FC đang rất háo hức trở lại sân cỏ. "Anh em rất háo hức chờ ngày giải thi đấu trở lại. Hai trận đầu mùa giải anh em thi đấu không tốt. Và anh em đang cố gắng tập luyện để lấy lại cảm giác mà lâu rồi mình không có chiến thắng. Trận tới, anh em sẽ phấn đấu làm thật tốt trong trận đấu với Hải Phòng" - Thủ thành Tấn Trường cho biết.

Trong khi đó, đội đầu bảng LS V.League cũng đang gặp khó vì hàng loạt vấn đề xảy ra khi giải đấu bị hoãn vì dịch Covid-19. HLV Phạm Anh Tuấn cho biết, Hải Phòng đang bị sứt mẻ nghiêm trọng lực lượng, bởi 2 trụ cột là Hữu Phúc và Văn Hạnh chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, cơ hội ra sân ra sân của Hoài Dương và Tuấn Tú cũng đang bỏ ngỏ. Theo giới chuyên môn, chuyến làm khách của Hà Nội FC trước đội đầu bảng Hải Phòng cuối tuần này sẽ hứa hẹn đầy khó khăn cho Hà Nội FC khi sân Lạch Tray được mở cửa đón khán giả. Sự thăng hoa của Hải Phòng sụt giảm sau hơn 1 tháng tạm nghỉ, nhưng sẽ được bù đắp với lợi thế sân nhà. Với sức trẻ và tinh thần tập thể đội bóng đất Cảng đã sẵn sàng cho trận đấu này. Tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên khẳng định: Hà Nội trong những năm qua là một đối bóng rất mạnh. Bọn em đánh giá cao đối thủ nhưng không sợ họ. Nói chung là bọn em cứ phải cố gắng hết mình để đá tốt trận đấu sắp tới.

Thực tế, dù đang xếp chót bảng song không ai dám xem thường Hà Nội FC, bởi đội hình có chiều sâu, giàu kinh nghiệm. Thêm vào đó, lịch sử đối đầu đang ủng hộ thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi bất bại trước Hải Phòng trong 3 mùa gần nhất, trong đó có tới 4 chiến thắng. Trong thế bị dồn vào chân tường, buộc phải thắng để trở lại cuộc đua vô địch, Hà Nội FC thực sự là đối thủ đáng gờm với đội đầu bảng Hải Phòng. Hậu vệ Duy Mạnh của Hà Nội FC cho biết: "Việc tất cả các đội bóng đều phải dừng lại thì em nghĩ Hà Nội, Hải Phòng đều có thể tận dụng thời gian để có thể trui rèn những bài tấn công, phòng ngự. Còn với Hải Phòng, hai trận đấu vừa qua đều thi đấu rất là tốt, thắng trên sân nhà và cả sân khách, đó là điều mà Hải Phòng duy trì được. Em nghĩ trận đấu nào cũng là trận đấu khó khăn với CLB Hà Nội".

Trái bóng V.League đã lăn trở lại, hứa hẹn sự bùng nổ của các ứng viên vô địch. Đặc biệt là những CLB được đánh giá cao bởi quãng nghỉ vừa qua đã giúp họ lấy lại trạng thái tinh thần tốt nhất và chắc chắn những CLB này vẫn là những ứng viên cho ngôi vương ở mùa bóng này.