Ngày cuối cùng 26/3 của giải boxing (quyền Anh) nữ vô địch thế giới 2023 tại Ấn Độ, boxing Việt Nam có Nguyễn Thị Tâm dự trận chung kết gặp đối thủ chủ nhà Nikhat Zareen hạng 48-50kg.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng Nguyễn Thị Tâm tự tin chọn lối chơi tấn công chủ động trước đối thủ nước chủ nhà. Đã có những thời điểm, Tâm là người dồn đối thủ vào thế phải phòng thủ nhưng tay đấm của Ấn Độ cũng có những pha ra đòn hiệu quả nhất là ở hiệp đấu thứ 3. Nhìn vào tổng thể chung ở 3 hiệp đấu, thế trận là tương đối cân bằng.

Kết thúc trận đấu, Nguyễn Thị Tâm thất bại 0-5 trước Nikhat Zareen. Bốn trọng tài chấm điểm 28-27 và một trọng tài chấm điểm 29-26 cho võ sĩ Nikhat Zareen. Với kết quả này, nữ võ sĩ của Việt Nam nhận HCB. Nhưng có thể nói, việc Nguyễn Thị Tâm lọt vào một trận chung kết tại một giải boxing thế giới do Tổ chức quyền Anh quốc tế - IBA tổ chức cũng như giành HCB là kết quả tốt nhất của boxing Việt Nam từ trước tới nay.

Hiện tại, Nguyễn Thị Tâm vẫn đang là đương kim vô địch SEA Games và hướng tới mục tiêu sẽ giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024.