Nội dung 50m tự do nam S5 có 16 VĐV, được chia thành 2 đợt, chọn 8 VĐV có thành tích tốt nhất vào chung kết. Thanh Tùng bơi ở lượt thứ hai.

Ở lượt bơi thứ hai mà Võ Thanh Tùng tham dự, Yuan Weiyi lập kỷ lục Paralympic với thông số 31 giây 30 (31.30). VĐV của Việt Nam về thứ 6 với thành tích 35.91. Thông số 35.91 cũng là thông số thấp hơn khá nhiều so với thành tích 33.94 từng giúp Thanh Tùng đoạt HCB ở Brazil 5 năm trước. Như vậy, Võ Thanh Tùng đã thi đấu xong 5 nội dung tại Paralympic Tokyo là 200m tự do, 100m tự do, 50m bướm, 50m ngửa và 50m tự do nam S5. Anh không vào chung kết cả 5 nội dung này. Môn bơi cũng đã kết thúc với các VĐV Việt Nam. Ngoài Võ Thanh Tùng, hai tay bơi khác là Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải cũng đã thi đấu xong.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam còn VĐV điền kinh Nguyễn Thị Hải sẽ thi đấu nội dung đẩy tạ nữ ngồi F57 vào ngày mai (02/9/).