Trên sân Hà Nam, Hà Nội I chỉ phải chạm trán với Hà Nội II và đây là cơ hội để thầy trò HLV Jong Song Chon tạo khoảng cách với Than KSVN. Dù vậy, đội bóng này cũng không quá vội vã tấn công, gây áp lực quá lớn lên đối thủ. Đến phút 27, từ tình huống che chắn bóng và xử lý kỹ thuật của Vạn Sự, cơ hội mới đến với Kim Anh nhưng cô sút bóng không tốt. Ngay sau đó, Vũ Thị Hoa ập vào đá bồi mở tỷ số cho Hà Nội I.

Phút 39 tỷ số được nâng lên 2-0 cho Hà Nội I với pha chạm bóng ở cự li gần của Lan Anh. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 2 bàn cho đội bóng được đánh giá cao hơn. Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm ghi thêm bàn thắng. Chỉ trong vòng 6 phút, Thanh Nhã hoàn tất cú đúp cho riêng mình với những pha dứt điểm chuẩn xác.

Phút 74, Thanh Nhã tăng tốc và vượt qua hậu vệ Hà Nội II trước khi căng ngang thuận lợi để Tú Anh đệm lòng ấn định chiến thắng 5-0 cho Hà Nội I. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò HLV Jong Song Chon tiếp tục bám đuổi TP.HCM I trong cuộc đua vô địch năm nay khi khoảng cách chỉ là 1 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN gặp thử thách không hề dễ dàng mang tên Thái Nguyên T&T. Đội bóng vùng mỏ vẫn là những người chơi tốt hơn, nhưng họ lại không cụ thể hoá lợi thế ấy bằng một bàn thắng. Thậm chí, Than KSVN còn bất ngờ phải nhận trái đắng cuối hiệp 1. Phút 45+1, bàn thắng bất ngờ đến với Thái Nguyên T&T khi Thuý Nga thực hiện pha đá phạt từ khoảng các hơn 40 mét, bóng đi với quỹ đạo khó chịu và thủ thành Khổng Thị Hằng mắc sai lầm để đối phương lập công.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tràn lên tấn công trong thế không còn gì để mất. Phút 65, Dương Thị Vân thoát xuống đối mặt với thủ môn của Thái Nguyên T&T. Tuyển thủ quốc gia này lại đưa bóng đi trúng cột dọc từ khoảng cách 5m nhưng Nguyễn Thị Thúy ập vào đá bồi và quân bình tỷ số 1-1. Ngày 10/10 vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG 2022 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng khi đội đầu bảng TP.HCM I gặp TP.HCM II (đứng cuối bảng sau 7 trận toàn thua)./.