World Cup 2022 - có một không hai

World Cup 2022 đang tới gần và nước chủ nhà Qatar đang nỗ lực chuẩn bị nhằm hướng đến một kỳ World Cup an toàn, lành mạnh.

World Cup 2022 là lần thứ 2 kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh đặt chân đến châu Á sau lần đầu được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Chủ nhà của giải đấu này là Qatar - một quốc gia giàu có thuộc khu vực Trung Đông.

Để chuẩn bị cho World Cup 2022, Qatar đã đổ vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khoản tiền hơn 200 tỷ USD. Một loạt các công trình hào nhoáng, những sân vận động tráng lệ cùng các tiện ích khác được tạo ra nhằm phục vụ kỳ World Cup này. Qua đó, Qatar biến World Cup 2022 trở thành đại hội thể thao tốn kém nhất lịch sử nhân loại. Trong tổng số 200 tỷ USD, Qatar chi 6,5 tỷ USD để xây mới 7 sân vận động, cải tạo sân Khalifa, và vào cơ sở vật chất phục vụ các đội tuyển và người hâm mộ. Bên cạnh đó nước chủ nhà cũng đã xây dựng đường cao tốc 5 làn xe và hệ thống tàu điện ngầm trị giá 36 tỉ USD để sẵn sàng kết nối giữa các sân vận động, với hành trình dài nhất không quá 1 tiếng từ sân Al Janoub ở phía Nam Qatar đến Al-Bayt ở phía Bắc.

Giám đốc Điều hành Truyền thông của World Cup 2022, bà Fatma Al Nuaimi nhấn mạnh rằng World Cup 2022 chỉ là một phần của kế hoạch "Tầm nhìn Qatar 2030”: “Con số 200 tỷ USD thường gắn liền với World Cup 2022, thực tế là một phần trong chiến lược đầy tham vọng đối với sự phát triển và hiện đại hóa quốc gia của Qatar. Hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn sẽ được các đội và người hâm mộ sử dụng tại World Cup 2022, như đường mới, tàu điện ngầm, sân bay, khách sạn và các cơ sở du lịch khác. Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước khi chúng tôi giành quyền đăng cai World Cup.”

Chưa dừng lại ở đó, để đảm bảo mặt sân thi đấu Qatar đã tính toán các phương án dự phòng lên tới hơn 7 tỉ USD. Tại một trang trại ở phía bắc thủ đô Doha, một cánh đồng rộng lớn bao gồm 40 sân cỏ đủ kích thước đang trồng cỏ dự trữ. Nếu mặt cỏ thi đấu chính thức gặp vấn đề và tín hiệu SOS được phát ra, Qatar cam kết có thể tạo ra một bề mặt mới ngay lập tức. Quản lý dự án Mohamed Al Atwaan tự tin khẳng định. “Cỏ thi đấu có thể được thu hoạch, di chuyển và đặt ở trạng thái sẵn sàng phục vụ thi đấu trong 8 tiếng. Qatar đã chuẩn bị cho điều này trong 15 năm, trước khi họ chính thức được xác nhận là chủ nhà World Cup. Việc gieo hạt cho các sân hiện tại đã bắt đầu từ 3 tháng trước.”

Khác với các kỳ World Cup trước đây, World Cup 2022 sẽ là lần đầu tiên các cầu thủ và cổ động viên được theo dõi các trận đấu tại sân vận động có điều hòa nhiệt độ. Chủ nhà Qatar khẳng định, hệ thống điều hoà này luôn đảm bảo cho các cầu thủ thi đấu trong điều kiện lý tưởng nhất.

Tại Qatar, các fan zone cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi để người hâm mộ xem bóng đá và thể hiện bản sắc dân tộc. Dĩ nhiên, vì đây là Qatar, người hâm mộ cần làm quen với một số quy định chưa từng áp dụng ở các kỳ World Cup trước. Đầu tiên họ cần thị thực và thẻ Hayya, một hình thức nhận dạng người nhập cảnh vào Qatar, cho phép CĐV di chuyển trên các phương tiện công cộng miễn phí trong ngày diễn ra trận đấu. Tiếp theo, họ không được mang theo rượu, bia, văn hóa phẩm đồi trụy, sách tôn giáo (trừ đạo Hồi) và các chế phẩm từ thịt lợn.

Đôi khi những thứ tưởng vô hại có thể mang đến rắc rối, ví dụ như thuốc lá điện tử, thứ bị cấm ở Qatar từ năm 2014. Chuyện ăn mặc cũng là vấn đề lớn, các cổ động viên không được phép ăn mặc mát mẻ ở nơi công cộng. Và còn rất nhiều nữa những quy định ngặt nghèo. Nhưng Ngoại trưởng Anh James Cleverly tin tưởng, chỉ cần tôn trọng văn hoá nước chủ nhà, người hâm mộ sẽ được tận hưởng một kì World Cup sôi động chưa từng có trong lịch sử. “Một trong những điều tôi muốn nói với fan bóng đá là các bạn hãy tôn trọng nước chủ nhà. Họ đang cố gắng đảm bảo mọi người có thể là chính mình và cùng tận hưởng trận bóng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần một chút linh hoạt và thỏa hiệp ở hai phía, chúng ta sẽ có kỳ World Cup an toàn, đảm bảo và sôi động. Các bạn sẽ được chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử, không gì có thể sánh với World Cup 2022.”

World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/11 tới tại Qatar, với trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà và Ecuador. Có lẽ, rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới đang cùng chờ đợi một ngày hội bóng đá được mô tả là có một không hai.